Thứ bảy, 20/04/2024 20:31 (GMT+7)

Chất thải độc hại đội lốt 'phế liệu' qua An Giang tăng đột biến

MTĐT -  Thứ bảy, 12/01/2019 09:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình vừa yêu cầu tỉnh An Giang xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép, buôn lậu phế liệu, rác thải đội lốt phế liệu.

Thời gian gần đây, các mặt hàng rác thải, chất thải độc hại đội lốt phế liệu từ các nước trên thế giới vận chuyển đến Việt Nam tăng đột biến, trong đó tập trung nhiều tại các tỉnh biên giới Tây Nam Bộ, như Kiên Giang, An Giang.

Nguyên nhân là do chính quyền các địa phương còn bị động, chưa có biện pháp xử lý quyết liệt.

Để hạn chế tình trạng trên tại tỉnh An Giang, Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh chỉ đạo quyết liệt, huy động tất cả các lực lượng, người dân vào cuộc, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển trái phép, buôn lậu phế liệu, rác thải đội lốt phế liệu.

Tình trạng buôn lậu rác thải qua biên giới An Giang ngày càng phức tạp - Ảnh: Tư liệu (Tuoitre.vn)

Tỉnh An Giang có đường biên giáp Campuchia dài gần 100 km, với 5 cửa khẩu biên giới. Với địa hình đồng ruộng bằng phẳng, có nhiều sông, kênh rạch, đường mòn, lối mở, nhất khi nước lũ dâng cao tràn ngập các tuyến đường thông qua biên giới, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng.

Phó thủ tướng yêu cầu An Giang phải tập trung quán triệt thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo 389, xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên.

Các lực lượng chuyên trách chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức.

Kiên quyết loại bỏ ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức tha hóa, bảo kê, tiếp tay cho buôn lậu, phối hợp lực lượng, kịp thời chia sẻ thông tin, nắm chắc từng đối tượng, tuyến, địa bàn, tập trung phát hiện, xác lập, triệt phá các "đường dây", "ổ nhóm" buôn lậu, gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, đặc biệt là các mặt hàng phế liệu, đường cát, thuốc lá, rượu.

Theo Đ.TUÂN/Tuoitre.vn

Bạn đang đọc bài viết Chất thải độc hại đội lốt 'phế liệu' qua An Giang tăng đột biến. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
Kon Tum quyết định huỷ gói thầu hơn 77 tỷ đồng
UBND tỉnh Kon Tum vừa đưa ra quyết định hủy thầu đối với Gói thầu số 03 trong Dự án Xác định ranh giới sử dụng đất, đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng đất...
Bài thơ: Đời...
Ừ khó đấy! Đừng buông xuôi phó mặc///Bởi trên đời ai chẳng gặp khó khăn///Như đóa hoa mọc giữa vách đá ngăn///Mà vươn mình thành bông hoa đẹp nhất