Thứ bảy, 20/04/2024 13:48 (GMT+7)

Đắk Lắk: Phá bỏ 236 lò than thổ phỉ

Lộc Bình -  Thứ sáu, 12/01/2018 11:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhiều lò than thổ phỉ tồn tại trong nhiều năm gây ô nhiễm, bức xúc trong dư luận bị đoàn nghiên ngành phá bỏ.

Ngày 12/1, UBND huyện Ea H’Leo (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, liên quan đến tình trạng người dân xây dựng lò than trái phép, gây ô nhiễm trên địa bàn, huyện đã lập đoàn liên ngành kiểm tra và tổ chức phá bỏ 236 lò than thổ phỉ trong năm 2017.
Qua kiểm tra 11 cơ sở đốt than củi trên địa bàn huyện, đoàn liên ngành đã đình chỉ hoạt động 9 cơ sở qua đó, phạt tiền gần 100 triệu đồng.
Tình trạng người xây xây dựng lò than trái phép tại huyện Ea H’leo nhiều năm nay diễn  công khai, gây bức xúc trong dư luận. Từ thực trạng trên, Hạt kiểm lâm huyện phối hợp với các xã trên địa bàn tiến hành truy quét, phá bỏ các lò than thổ phỉ.  Qua đó, đoàn liên ngành đã phá được 236 lò than trong đó, xã Ea H’leo phá 28 lò than, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Chư Phả 149 lò, Công ty Hoàng Anh 50 lò…
Bạn đang đọc bài viết Đắk Lắk: Phá bỏ 236 lò than thổ phỉ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
Bài thơ: Nhớ Tháng Tư
Tháng Tư về mang theo nhiều kỷ niệm ////Đường Vườn Chuối (1) năm nào hai đứa cùng đi ///Có hàng me xanh cùng gió thầm thì///Loang loáng nước cơn mưa chiều đầu hạ