Thứ năm, 25/04/2024 15:42 (GMT+7)

Đắk Nông: Bắt giam chủ tịch xã nhận hối lộ

Trần Quỳnh -  Thứ sáu, 16/03/2018 08:38 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Được xác định có hành vi nhận hối lộ của các đối tượng khai thác trái phép rừng thông cộng đồng tại huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông, một chủ tịch xã bị bắt để điều tra, làm rõ.

Theo nguồn tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông, cơ quan này vừa phê chuẩn lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Minh - Chủ tịch UBND xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức, Đắk Nông để điều tra về hành vi “nhận hối lộ”. Ông Nguyễn Văn Minh được xác định là đã nhận hối lộ của các đối tượng khai thác trái phép rừng thông do cộng đồng bon Bu Koh, xã Đắk R’tíh quản lý.

Cùng vụ việc này, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Nông cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Trần Tiến Dũng (SN 1983), trú tại bon Mê Ra, xã Đắk R’tíh, huyện Tuy Đức để điều tra làm rõ hành vi “vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng”.

Hiện trường vụ rừng thông cộng đồng tại xã Đắk R’tih bị phá toan hoang

Trước đó, một số đối tượng lợi dụng việc phát dọn, khai thác tận thu rừng thông cộng đồng Bu Koh, xã Đắk R’tíh để chặt hạ hàng trăm cây thông sống và khai thác ra ngoài phạm vi cho phép. Những cây thông bị cưa hạ có đường kính từ 30-50cm, nhiều cây lên đến 70cm, dài từ 7-10m.

Theo thống kê ban đầu, tại đây có gần 400 cây thông đã bị đốn hạ, khối lượng còn lại ước khoảng 130m3 gỗ. Tuy nhiên, người dân địa phương khẳng định, thực tế thì khối lượng gỗ thông bị cưa hạ trái phép này đã được chuyển ra khỏi rừng từ trước đó rất nhiều.

Trần Quỳnh
PV Thường trú tại Tây nguyên

Bạn đang đọc bài viết Đắk Nông: Bắt giam chủ tịch xã nhận hối lộ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.