Thứ năm, 25/04/2024 22:39 (GMT+7)

Gia Lai: Bắt giữ xe tải chở gần 50 khối gỗ không rõ nguồn gốc

NGUYỄN GIÁC -  Thứ sáu, 27/07/2018 10:58 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chiều 26/7, Trưởng Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết, hồ sơ khởi tố vụ xe tải chở gần 50m3 gỗ Dổi, thuộc nhóm 3 không rõ nguồn gốc đã được chuyển Viện kiểm sát huyện Kông Chro phê chuẩn.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, xử lý giao thông trên đường Trường Sơn, huyện Kông Chro, lực lượng chức năng phát hiện xe ô tô kéo theo rơ-mooc chở khoảng 90 hộp gỗ. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không cung cấp được các giấy tờ liên quan.

Ô tô tải chở gỗ lậu tạm giữ tại Hạt kiểm lâm huyện Kông Chro

Sau đó, phía Công ty TNHH MTV Việt Minh có trụ sở đăng ký tại xã Chư Mố, huyện Ia Pa, Gia Lai có cung cấp hồ sơ liên quan. Tuy nhiên toàn bộ các giấy tờ đều không hợp lệ và có dấu hiệu phạm tội. Các cơ quan chức năng thuộc huyện cùng tiến hành điều tra phát hiện thêm nhiều tình tiết bất thường.

Nhiều khối gỗ lớn được cất giấu trong xe bị bắt giữ

Vậy gỗ lậu có nguồn gốc từ đâu? Ai là chủ của hơn 85 cây gỗ “khủng” này? Hiện vụ việc đang được các cơ quan huyện Kông Chro tiến hành làm rõ nguồn gốc số gỗ bất hợp pháp trên. 

Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Bắt giữ xe tải chở gần 50 khối gỗ không rõ nguồn gốc. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.