Thứ sáu, 29/03/2024 14:34 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/1/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 12/01/2019 09:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/1/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 12/1/2019.

Ngăn cò taxi “dù”, nhân viên an ninh hàng không Nội bị đánh gãy 4 răng

Chiều 11/1, trong khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực sân đỗ ô tô Nhà ga hành khách T1 Nội Bài, một nhân viên an ninh hàng không đã bị hành hung bởi nhóm cò mồi mời chào khách đi taxi "dù".

Theo đó, anh Nguyễn Văn Điệp, nhân viên an ninh thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, trong khi làm nhiệm vụ duy trì an ninh trật tự tại khu vực sảnh E, tầng 1 thì phát hiện đối tượng Trần Thị Lý (trú tại thôn Thái Phú, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) có hành vi mời chào hành khách đi xe "dù". Đây là đối tượng cộm cán, cò mồi chuyên nghiệp, đã nhiều lần bị lập biên bản xử lý vi phạm.

Khi anh Điệp ngăn chặn hành vi mời chào thì bị Lý và 2 đối tượng nam khác tấn công, hành hung. Anh Điệp bị thương, cơ thể nhiều vết xây xát, gãy 4 răng cửa. Ngay sau đó, anh Điệp được đơn vị đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bắc Thăng Long - Hà Nội.

Đại diện Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, đây là vụ việc nghiêm trọng về an ninh trật tự. Hiện Cảng đã đề nghị và chuyển hồ sơ cho Công an huyện Sóc Sơn tiến hành điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

2 ôtô khách vận chuyển 10m3 gỗ lậu

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 do Giám đốc Công an tỉnh phát động, khoảng 4h ngày 12/1, tại Km968 QL1A đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình, tổ công tác của Trạm CSGT Thăng Bình thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam trong lúc làm nhiệm vụ, phát hiện 2 ôtô khách BKS 81B-014.82 và 81B-014.88 chạy hướng Tam Kỳ - Đà Nẵng có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên 2 ôtô khách có chứa 41 bộ giường gỗ (khoảng 10m3). Qua xác minh ban đầu, đây là gỗ xăm xe.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế của 2 ôtô khách là Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi, trú huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) và Trà Văn Tám (53 tuổi, trú thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

2 tàu hút trộm cát trên sông Hồng

Ngày 10/1, Công an Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) cho biết đang điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ 2 vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn thị xã Sơn Tây, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 7/1, tại khu vực sông Hồng, thuộc địa bàn phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây, Hà Nội), tổ công tác Đội 3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Hà Nội phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế, Công an thị xã Sơn Tây trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, phát hiện tàu hút vỏ sắt số hiệu HN 1978 đang neo đậu, có dấu hiệu vi phạm trong khai thác cát.

Tổ công tác Công an thị xã Sơn Tây đã tiến hành kiểm tra chiếc tàu trên. Làm việc với tổ công tác, người điều khiển tàu là anh Đặng Văn Hòa (35 tuổi, ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) và anh Đào Văn Quyết (35 tuổi quê xã Bạch Lưu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, là phụ tàu) đều không xuất trình được giấy tờ liên quan đến phương tiện cũng như giải trình về nguồn gốc số cát trong khoang.

Tổ công tác Công an thị xã Sơn Tây đã lập biên bản, tạm giữ phương tiện, đồng thời đưa anh Hòa và Quyết về cơ quan Công an tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Tội phạm tại TP.HCM ngày càng trẻ hóa

Theo Công an TP.HCM, người phạm pháp hình sự có độ tuổi ngày càng trẻ. Có đến 13% người phạm tội bị bắt giữ dưới 18 tuổi. Xu hướng phạm tội của giới trẻ là sẵn sàng tham gia những cuộc xung đột không chính đáng, nhiều vụ bạo lực tập thể rất manh động; thủ đoạn ngày càng tinh vi, khó lường. Đơn cử như cách đây 4 ngày, vụ cướp do hai thiếu nữ gây ta tại quận 1 khiến nhiều người bất ngờ. Cùng ngày, một cô gái đã bị 2 thanh niên chích roi điện để cướp xe giữa ban ngày tại huyện Bình Chánh.

Các báo cáo cũng cho thấy trong năm 2018, Công an TP.HCM đã kéo giảm các loại tội phạm khác như ma túy, tội phạm công nghệ cao hay buôn lậu. Tuy nhiên, xu hướng tội phạm trẻ hóa đang khiến đơn vị này đặt nhiều mục tiêu đấu tranh trong năm 2019.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 12/1/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.