Thứ sáu, 29/03/2024 00:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/12/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 14/12/2018 10:19 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 14/12/2018.

Xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tàu chở cát nhiễm mặn

Sáng 13/12, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ra quyết định xử phạt VPHC 30.000.000 (ba mươi triệu đồng) đối với ông Vũ Văn Hùng; sinh năm 1987; quê quán Yên Bái là thuyền trưởng tàu ĐN 0977 và ông Phạm Văn Chuyên; sinh năm 1975; quê quán Nam Định, thuyền trưởng tàu ĐN 1062 về hành vi “Mua bán, vận chuyển khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp” “không có bằng hoặc giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng hạng nhất”.

Trước đó vào lúc 02h10 ngày 20/11/2018, tổ tuần tra Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ phát hiện phương tiện ĐN 1062 do ông Phạm Văn Chuyên làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 800m3 cát nhiễm mặn. Qua kiểm tra ông Chuyên không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn  gốc số cát trên và không có bằng thuyền trưởng.

Tiếp đó vào lúc 10h15 ngày 30/11/2018. Ban phòng chống ma túy và tội phạm Ban chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ tiến hành tuần tra mặt nước Cảng. Khi đến khu vực khu vực cảng Quốc tế Thị Vải, phát hiện tàu ĐN 0977 do ông Vũ Văn Hùng làm thuyền trưởng đang neo đậu,  trên tàu có khoảng 500m3 cát nhiễm mặn. Qua kiểm tra ông Hùng không xuất trình được hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa, phương tiện và điều khiển phương tiện không có bằng thuyền trưởng.

Căn cứ vào các hành vi vi phạm, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Chuyên với số tiền 17.000.000 (mười bảy triệu đồng) và ông Vũ Văn Hùng số tiền 13.000.000 (mười ba triệu đồng).

Công an Hà Nội soát vé trận chung kết lượt về

Theo quyết định được thống nhất giữa lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam (VFF) và giám đốc Công an TP Hà Nội, Công an TP sẽ thực hiện việc kiểm soát vé ra vào sân thay cho công ty vệ sĩ được VFF thuê đảm nhận công việc này ở những trận đấu trước. Lực lượng công an sẽ hướng dẫn khán giả đến khu vực, vị trí chỗ ngồi, các vật dụng không được phép mang vào sân… với tinh thần "khán giả bỏ tiền ra mua vé thì phải được phục vụ với sự trọng thị, lịch thiệp, chu đáo, thuận tiện".

Công an TP Hà Nội sẽ chỉ đạo công an các quận - huyện trên địa bàn phối hợp với các phòng nghiệp vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Các đơn vị ứng trực 100% quân số. Phòng CSGT và Trung đoàn Cảnh sát cơ động cùng công an các quận - huyện, phường - xã là lực lượng nòng cốt bảo đảm an toàn giao thông. Khu vực trọng điểm tập trung tại các tuyến đường hướng về sân Mỹ Đình, các điểm có máy chiếu, các khu trung tâm (Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm…).

Lực lượng cán bộ, chiến sĩ CSGT được huy động tăng cường ứng trực theo phương án dự kiến khoảng 1.000 lượt. Ngoài ra, Công an TP Hà Nội sẽ huy động lực lượng tăng cường cắm chốt tại các địa điểm phức tạp; phối hợp chặt chẽ, tổ chức phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, nhất là đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng; bảo đảm cho người hâm mộ cổ vũ bóng đá trong trật tự, an toàn.

Bắt đối tượng ‘nuôi’ người để bán thận

Ngày 13/12, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, vừa triệt phá thành công đường dây môi giới mua bán thận tại các bệnh viện chạy thận.

Theo đó, khoảng 11h ngày 4/12, kiểm tra nhà trọ tại số 63/66 Ngọc Lâm, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, lực lượng công an phát hiện phòng trọ này đang nuôi 8 người để chuẩn bị đi bán thận. Khám xét tại đây, cơ quan công an còn thu giữ 1 khẩu súng bắn đạn bi, 3 thanh đao.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Đức Thắng (29 tuổi, trú tại xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội) khai nhận đã môi giới thành công được khoảng 15 ca ghép thận.

Tất cả các ca bán thận, Thắng đều cho đi kiểm tra xét nghiệm và phẫu thuật ghép thận tại Bệnh viện Quân y 103. Mỗi quả thận, Thắng thường mua với giá 230 triệu đồng, sau đó bán cho người có nhu cầu mua thận với giá khoảng 290 triệu đồng. 

Luật sư kiến nghị cho tài xế container tông xe Innova được tại ngoại

Ngày 13/12, luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn luật sư Hà Nội) cho biết ông đã có đơn kiến nghị gửi Công an tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan tố tụng tỉnh, thị xã Phổ Yên xem xét cho tài xế container Lê Ngọc Hoàng được tại ngoại.

Là người bào chữa cho bị can Hoàng, luật sư Thanh cho rằng sau 22 tháng bị tạm giam, việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Hoàng hiện nay là cần thiết.

Ông Thanh lý giải, sau 2 năm điều tra và xét xử các cấp sơ thẩm đến phúc thẩm, ngày 30/11, Ủy ban Thẩm phán của TAND Cấp cao đã chấp nhận kháng nghị, tuyên hủy các bản án để điều tra, truy tố, xét xử lại từ đầu. Chánh án TAND Tối cao cũng có quan điểm cho rằng chưa thể xác định được người điều khiển xe đầu kéo có lỗi hay không có lỗi.

Bị can Lê Ngọc Hoàng có nơi cư trú ổn định, lý lịch rõ ràng, nhân thân tốt, và chưa có tiền án tiền sự. Ngoài ra, Hoàng là lao động chính trong gia đình, trước khi bị bắt đang phải nuôi 2 con nhỏ và bố mẹ già.

Khi xảy ra vụ án, tài xế 33 tuổi không bỏ trốn hay có dấu hiệu phạm tội khác. Quá trình xét xử, bị cáo còn được TAND tỉnh Thái Nguyên đánh giá thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Gần 2 năm bị tạm giam, do cảm thấy oan uổng, tài xế Hoàng có lần đã tự tử bằng cách lao đầu vào tường nhà tạm giữ. Vụ việc được cảnh sát phát hiện rồi cấp cứu kịp thời.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 14/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.