Thứ sáu, 29/03/2024 22:27 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/12/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 15/12/2018 10:34 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 15/12/2018.

Khởi tố, bắt tạm giam kẻ lừa chạy việc để 'cuỗm' 300 triệu đồng

Ngày 14/12, thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tĩnh Gia vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Thảo Nguyên (39 tuổi, quê huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa, hiện trú quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào năm 2014, với cái “mác” là cán bộ trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý thông tin truyền thông (thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông), Lê Thảo Nguyên đã nhận của gia đình bà Mai Thị Thanh (đã đổi tên, ở thị trấn Tĩnh Gia) 300 triệu đồng để xin việc cho con trai bà này.

Song, suốt 4 năm qua, Nguyên không xin được việc và cũng không trả lại số tiền đã nhận.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên đã khai nhận là do gia đình bà Thanh đưa để góp vốn mở nhà hàng buôn bán hải sản tại Hà Nội. Sau đó, anh ta đã trả số tiền trên và lấy lại giấy nhận tiền đã viết vào năm 2014.

Quản lý thị trường phát hiện, xử lý hơn 115.000 vụ vi phạm

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, trong số các vụ việc trên, lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện 16.592 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 91.384 vụ gian lận thương mại; 7.061 vụ sản xuất, kinh doanh hàng giả; thu nộp ngân sách đạt hơn 460 tỷ đồng.

Thời gian qua, Tổng cục Quản lý thị trường đã chỉ đạo các đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công Thương, tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới;

Triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật đúng tiến độ theo phân công; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường;

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tham gia đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và kiểm tra đối với những cơ sở kinh doanh đã ký cam kết; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Bóc gỡ đường dây ma túy “khủng”, thu giữ 2,7 tỷ đồng

Rạng sáng 14/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nam Định đã thực hiện thành công chuyên án mua bán, vận chuyển trái phép 11 bánh heroin, 1,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2,7 tỷ đồng và nhiều vật chứng có liên quan.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Đỗ Văn Bình, 51 tuổi, trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu và Vũ Văn Thiện, 44 tuổi, trú tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu.

Trong đó, lực lượng chức năng xác định Thiện là đối tượng cầm đầu, trực tiếp giao dịch, mua bán trái phép ma túy; Bình là một trong những “đại lý” mua bán lẻ ma túy của Thiện.

Khám xét nơi ở của Thiện tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 11 bánh heroin, 1,5 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2,7 tỷ đồng và nhiều vật chứng có liên quan.

Thiện từng có 2 tiền án về tội mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, từng ngồi 12 năm 6 tháng tù, năm 2016 được mãn hạn.

Khởi tố hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an

Ngày 14/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can và ra quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trần Việt Tân, nguyên Tổng cục trưởng và ông Bùi Văn Thành, nguyên Cục trưởng Bộ Công an về "Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Việc khởi tố bị can đối với hai ông Trần Việt Tân và Bùi Văn Thành liên quan đến quá trình điều tra mở rộng vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do Phan Văn Anh Vũ và đồng phạm thực hiện.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 15/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới