Thứ năm, 25/04/2024 22:26 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/12/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 16/12/2018 10:17 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 16/12/2018.

Khởi tố, bắt tạm giam Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng Trường Dân tộc nội trú Thanh Sơn để điều tra cáo buộc dâm ô nhiều nam sinh.

Theo VTV, chiều 15/12, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh Bằng My, hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn để điều tra việc ông bị tố cáo đã dâm ô hàng chục nam sinh trong trường.

Trước đó, vào ngày 13/12, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, làm rõ hành vi lạm dụng tình dục nhiều nam học sinh của hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn, Phú Thọ.

Bằng camera giấu kín, phóng viên VTV24 đã ghi nhận được những chia sẻ của một số em học sinh đã và đang theo học tại trường Phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn.

Phóng viên đã gặp ít nhất 10 em đang học và đã từng là học sinh của trường. Một điểm chung là các câu chuyện mà các em kể gần như đều diễn ra tương tự. Theo lời kể của các em học sinh, để gọi lên phòng, người hiệu trưởng thường nhờ trực tiếp thầy cô trong trong trường, hoặc gọi điện hay nhắn tin.

Một số học sinh cho biết đã nhiều lần được hiệu trưởng của trường gọi lên phòng nói chuyện. Sau đó, hiệu trưởng trường yêu cầu các em thực hiện một số hành vi như: sờ soạng, cầm nắm bộ phận sinh dục. Mỗi lần hiệu trưởng gọi lên phòng sẽ cho kẹo và tiền từ 20.000 - 30.000 đồng. Vì tâm lý ngại ngùng, lo sợ nên các em đều không dám tiết lộ câu chuyện này với gia đình và người thân.

Người mà các em nhắc đến là ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn. Sau khi nhận được thông tin phản ánh, phóng viên đã có cuộc phỏng vấn ngắn với người hiệu trưởng này. Tuy nhiên, vị hiệu trưởng lại phủ nhận thông tin các em học sinh chia sẻ.

Đồng Nai: Lần đầu tiên khai thác cát trái phép bị khởi tố

Ngày 15/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Ngô Thanh Phú (sinh năm 1983, ngụ tại ấp Tây, xã Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An) vì hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên.

Đây là lần đầu tiên hành vi khai thác cát trái phép bị khởi tố tại Đồng Nai; thời gian trước, lực lượng công an đã bắt giữ nhiều vụ khai thác cát “lậu” nhưng chỉ dừng lại xử phạt hành chính, tịch thu phương tiện nên chưa đủ tác dụng răn đe, giáo dục.

Theo Cơ quan điều tra, ngày 27/1/2018, Công an thành phố Biên Hòa bắt quả tang Ngô Thanh Phú điều khiển thuyền gỗ số hiệu LA-07199 đang khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn thuộc phường An Bình, thành phố Biên Hòa).

Lực lượng công an xác định, thuyền của Phú đã bơm được 15 m3 cát trái phép từ lòng sông Đồng Nai lên. Ngành chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ngô Thanh Phú với số tiền 3,5 triệu đồng.

Ngày 27/3/2018, Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục phát hiện Ngô Thanh Phú điều khiển thuyền số hiệu nêu trên để bơm hút cát trái phép từ lòng sông Đồng Nai (khu vực cù lao Hiệp Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa). Công an thành phố Biên Hòa lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ thuyền gỗ và 3 m3 cát.

Công an thành phố Biên Hòa xác định, Ngô Thanh Phú có hành vi vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên, bơm hút cát trái phép từ lòng sông Đồng Nai, đã bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng vẫn tái phạm.

Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Ngày 15-12, Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh vừa triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ Nghệ An đi các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình tiêu thụ.

Cơ quan công an đã bắt 2 đối tượng là Đỗ Văn Bình (51 tuổi, trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu) và Vũ Văn Thiện (44 tuổi, trú tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu). Trong đó, Thiện là đối tượng cầm đầu, trực tiếp giao dịch mua bán chất ma túy với các đối tượng tại Nghệ An, vận chuyển về chia nhỏ và đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh.

Còn đối tượng Bình là một trong những đại lý mua bán lẻ ma túy cho Thiện.

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ Văn Thiện, thu giữ 11 bánh heroin, 1,5kg ma túy tổng hợp dạng đá, 84 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, 2,7 tỷ đồng và nhiều vật chứng liên quan.

Phát hiện ô tô vận chuyển động vật hoang dã, phế liệu không rõ nguồn gốc

Vào khoảng 15h ngày 14/12, trên quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Tân Sơn, xã Kỳ Thọ (huyện Kỳ Anh), Phòng Cảnh sát môi trường phát hiện xe ô tô biển kiểm soát UN-2566 đang lưu thông hướng Quảng Bình – Hà Tĩnh do Nguyễn Hữu Thắng (SN 1982, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) điều khiển và chủ xe là Nguyễn Văn Linh (SN 1986, ở Diễn Hồng, Diễn Châu, Nghệ An) có biểu hiện nghi vấn.

Đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô vận chuyển hàng hóa gồm: Nhôm, sắt phế liệu và động vật rừng gồm: 4 con tê tê, có trọng lượng 18 kg được đựng trong túi cước. Tại thời điểm kiểm tra, chủ xe không xuất trình được thủ tục, hồ sơ về số hàng hóa và động vật rừng nói trên.

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường đã yêu cầu lái xe, chủ xe đưa phương tiện cùng tang vật về cơ quan để tiến hành điều tra làm rõ, hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.