Thứ sáu, 19/04/2024 13:27 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/11/2018

MTĐT -  Thứ bảy, 17/11/2018 08:31 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/11/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 17/11/2018.

Khởi tố hình sự vụ 4 người tử vong khi thi công cột viễn thông

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa có quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, chiều 26/10, một nhóm công nhân khi thi công dựng cột viễn thông trên cánh đồng giáp ranh giữa xã Cẩm Trung và Cẩm Lạc (Cẩm Xuyên) thì xảy ra tai nạn khiến 4 nạn nhân cùng trú ở xã Cẩm Hưng (Cẩm Xuyên) bị điện giật tử vong tại chỗ.

Danh tính các nạn nhân gồm: Nguyễn Trọng Ngoãn (56 tuổi), Nguyễn Văn Cường (23 tuổi), Phạm Văn Tình (46 tuổi), Phạm Văn Lành (42 tuổi).

Khởi tố ca sỹ Châu Việt Cường tội giết người

CQĐT CAQ Ba Đình, Hà Nội vừa ra Quyết định thay đổi tội danh từ "Vô ý làm chết người" sang "Giết người" đối với Nguyễn Việt Cường (tức ca sĩ Châu Việt Cường,  35 tuổi).

Trước đó, ngày 12/10, Viện KSND quận Ba Đình đã chuyển trả hồ sơ cho CQĐT CAQ, đề nghị xem xét, chuyển tội danh đối với bị can Châu Việt Cường.

Trung tuần tháng 3/2018, Cơ quan CSĐT CAQ Ba Đình đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện KSND quận Ba Đình phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Châu Việt Cường để điều tra làm rõ về hành vi Vô ý làm chết người. Liên quan đến vụ án này, đối tượng Phạm Đức Thế (SN 1981) quê quán Yên Khánh, Ninh Bình, bị CQĐT khởi tố về tội danh Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào ngày 5/3, nhóm người gồm Châu Việt Cường, Nam Khang (tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên - Huế) cùng chị T.M.H (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và Đỗ Phượng Anh (ở Mộc Châu, Sơn La) đến nhà Phạm Đức Thế (ở đường Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình) để sử dụng ma túy.

Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H bị ma nhập nên đã nhét tỏi vào miệng cô gái này. Hành động của Cường khiến nạn nhân tắc thở, tử vong.

Qua pháp y tử thi, lực lượng chức năng tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi, củ tỏi trong miệng chị H, gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến chị H tử vong.

Bắt giữ phương tiện sử dụng kích điện đánh bắt hải sản trái phép

Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò - Bến Thủy (BĐBP Nghệ An) vừa phát hiện, bắt giữ bốn phương tiện đang dùng kích điện đánh bắt hải sản trái phép trên vùng biển Hòn Ngư (Nghệ An).

Vào lúc 15h, ngày 16/11, trong lúc tuần tra kiểm soát tại khu vực biển Hòn Ngư, tổ tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã phát hiện, bắt giữ bốn phương tiện đang có hành vi sử dụng thuyền máy công suất 12CV, và dùng kích điện đánh bắt hải sản trái phép.

Các chủ phương tiện gồm: Nguyễn Võ Trung, Phạm Văn Viện, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Lộc, đều ở xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Tang vật thu giữ, bốn phương tiện đánh cá cùng các bộ kích điện, dây điện và một số tang vật liên quan khác.

Ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Ngày 16/11, Bộ Công thương cho biết, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Theo đó, từ 1/1/2019 đến hết ngày 31/12/2023, tạm ngừng hoạt động kinh doanh tạm nhập từ Lào và Campuchia để tái xuất sang nước thứ ba đối với gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên thuộc nhóm HS 44.03 và 44.07 theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27.6.2017 của Bộ Tài chính.

Thông tư số 44/2018/TT-BCT áp dụng đối với các đối tượng: Thương nhân tham gia hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia; các cơ quan, tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia;  các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ Lào và Campuchia.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 17/11/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?