Thứ sáu, 26/04/2024 04:44 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/12/2018

MTĐT -  Thứ ba, 18/12/2018 10:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 18/12/2018.

Tiêu hủy hơn 100 kg thịt vịt nhập lậu đang phân hủy

Trưa 17/12, đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã phát hiện và tiêu hủy hơn 100 kg thịt vịt nhập lậu đang phân hủy.

12h00 hôm nay (17/12), tại khu vực biên giới Vàng Lầy, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái phát hiện 2 bao dứa màu xanh và 5 túi nilon màu đen không có chủ sở hữu. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong có khoảng 100 kg thịt vịt đông lạnh và 60 kg nội tạng động vật đang trong quá trình phân hủy.

Toàn bộ số sản phẩm động vật nhập lậu nói trên không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã lập biên bản tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm này theo quy định.

Phát hiện trên 50 cá thể động vật hoang dã tại nhà hàng

50 cá thể động vật hoang dã được phát hiện tại nhà hàng Biển Rừng ở 231 Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Công an thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm đếm, xác định chủng loại trên 50 cá thể động vật hoang dã được phát hiện tại nhà hàng Biển Rừng ở 231 Nguyễn Thị Định, phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Vào chiều 15/12, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang ông Nguyễn Mạnh Hà (40 tuổi) trú tại phường Thành Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột đang có hành vi vận chuyển 2 cá thể chồn sống. Ông Hà không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 2 cá thể chồn trên và khai nhận đã mua chúng từ nhà hàng Biển Rừng.

Tối cùng ngày, Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với lực lượng Kiểm lâm thành phố tiến hành kiểm tra tại nhà hàng Biển Rừng. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện 51 cá thể động vật rừng sống, gồm: 12 cá thể Chồn, 9 cá thể Rắn, 27 cá thể Dúi, 3 cá thể Rùa (chưa xác định được chủng loại), tất cả đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số động vật trên để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý chủ nhà hàng này theo quy định của pháp luật. Được biết, Nhà hàng Biển Rừng do ông Nguyễn Đức Hoán (62 tuổi) làm chủ và đăng ký hoạt động từ năm 2005.

Xe tải đổ trộm hàng trăm bao rác thải lúc nửa đêm

Khoảng 23h đêm 17/12, Đội Cảnh sát Kinh tế - Công an TP Biên Hòa đã phối hợp với Công an xã Hóa An bắt quả tang tài xế Nguyễn Trường Giang điều khiển xe tải BKS 54U 2077 chở theo hàng chục khối rác thải công nghiệp chưa qua xử lý đổ trộm tại bãi đất trống ở xã Hóa An.

Tại hiện trường, xe tải chở theo hàng trăm bao tải đựng rác thải công nghiệp như cao su, ni lông, keo dán, vải vụn lau dầu mỡ… Trong đó một số lượng lớn rác trên xe đã được đổ ra môi trường.

Làm việc với công an, tài xế Nguyễn Trường Giang khai nhận đã thu gom rác thải tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương sau đó lợi dung đêm khuya vắng người qua lại chở về khu bãi đất trống thuộc xã Hóa An để đổ trộm.

Rạng sáng ngày 18/12 tổ kiểm tra đã áp tải xe tải cùng số lượng rác còn lại trên xe về bãi tập kết để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Đây không phải là lần đầu lực lượng chức năng phát hiện và bắt quả tang xe tải đổ trộm rác thải công nghiệp chưa qua xử lý ra bãi đất trống này. Đây là bãi đất trống thuộc đất công do Trung tâm quỹ đất tỉnh Đồng Nai quản lý sau khi mỏ đá Hóa An ngừng hoạt động nhiều năm nay.

Va chạm giao thông, nam thanh niên đốt xe của người phụ nữ giữa đường

Một nam thanh niên đi SH xảy ra va chạm giao thông với 1 người phụ nữ. Hai bên mâu thuẫn, sau đó nam thanh niên đã gọi bạn mang xăng đến đốt chiếc xe của người vừa va chạm với mình.

Một vị cán bộ Công an huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết: Vào chiều 16/12, nam thanh niên tên Th. (trú tại phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe máy nhãn hiệu SH khi lưu thông đến khu vực C4 xã Thanh Hưng đã xảy ra va chạm với xe máy nhãn hiệu Yamaha do một phụ nữ tên M. (trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên) điều khiển.

Sau vụ tai nạn, chiếc xe SH do Th. cầm lái bị hư hỏng nặng phần đầu, không thể tiếp tục lưu thông. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Th. đã gọi thêm một người bạn mua xăng đến rồi kéo chiếc xe của chị M. ra giữa đường đốt. Chỉ sau giây lát, chiếc xe của người phụ nữ bốc cháy dữ dội, khi ngọn lửa tắt thì chỉ còn trơ khung sắt.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 18/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.