Thứ sáu, 29/03/2024 15:42 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/2/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 23/02/2019 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/2/2019. Cập nhật tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất trên cả nước ngày 23/2/2019.

Tăng cường phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy qua đường hàng không

Tại cuộc họp tổng kết công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy của Cục Hải quan Hà Nội, tổ chức ngày 22/2, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), các đại biểu đánh giá, qua công tác phối hợp giữa lực lượng Hải quan và Công an, năm 2018 nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy đã kịp thời bị phát hiện, nhiều đối tượng bị bắt giữ.

Năm 2018, lực lượng kiểm soát phòng, chống ma túy của Cục Hải quan Hà Nội đã chủ động xây dựng chuyên đề kiểm soát ma túy qua tuyến đường chuyển phát nhanh, bưu chính quốc tế từ châu Âu, châu Mỹ về Hà Nội; xây dựng nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, đấu tranh, kiểm tra bắt giữ, áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan; chủ động, kịp thời, tích cực phối hợp với các chi cục và các lực lượng chức năng trên địa bàn để đấu tranh quyết liệt, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép các chất ma túy với lượng lớn cùng các đối tượng.

Kết quả, năm 2018, Cục Hải quan Hà Nội đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu bắt giữ ma túy (9/7 vụ), thu giữ hơn 9.390 gam ma túy; 25,56 gam cocain; 13,042 gam ketamine và phối hợp với cơ quan công an bắt giữ 7 đối tượng.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Trường Giang cho biết, Cục Hải quan Hà Nội xác định với một chuyên án, vụ việc bắt giữ ma túy chỉ thực sự thành công khi bắt giữ được tang vật ma túy và đối tượng, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an để bóc dỡ đường dây, ổ nhóm.

Do vậy, sau khi cơ quan Hải quan phát hiện những lô hàng nghi vấn có chứa chất ma túy thì công tác phối hợp với các lực lượng chuyên trách của cơ quan Công an như: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04-Bộ Công an), Viện Khoa học hình sự (C09), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), cũng như lực lượng chuyên trách của Tổng cục Hải quan và các đơn vị trong Cục rất quan trọng.

Nhức nhối nạn hủy hoại cây trồng ở Cư M'gar, Đắk Lắk

Theo Công an huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây, những vụ chặt phá, hủy hoại cây trồng liên tục xảy ra, chủ yếu nhằm vào cây cà phê và hồ tiêu.

Địa điểm xảy ra những vụ hủy hoại cây trồng là các khu vực rẫy xa dân cư sinh sống, ít người qua lại. Các đối tượng thường chọn thời điểm ban đêm để ra tay.

Mặc dù Công an huyện đã tích cực vào cuộc, tuy nhiên, đến nay, hầu hết vụ việc vẫn chưa tìm được đối tượng phá hoại.

Hai cây ATM bị cài “máy” ăn trộm dữ liệu của khách hàng

Khoảng 17h20 ngày 19/2, cảnh sát hình sự tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Phan Lộ Căn (32 tuổi) và Trương Hữu Bằng (30 tuổi, cùng trú tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) lắp đặt thiết bị điện tử nhằm trộm cắp thông tin, dữ liệu tài khoản cá nhân tại hai cây ATM ở khu vực đường Lê Lợi, thành phố Lạng Sơn.

Trên người nghi phạm, cảnh sát thu hai bảng mạch điện tử, ba ống kính máy quay camera, hai USB, một thẻ nhớ, hai thẻ ngân hàng.

Khám chỗ ở của họ tại xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, cảnh sát thu 11 thẻ ngân hàng (trong đó 9 thẻ chứa dữ liệu thông tin tài khoản khách hàng mở tại các ngân hàng nhưng là thẻ giả) và nhiều thiết bị, linh kiện điện tử khác phục vụ cho việc làm thẻ giả và đánh cắp dữ liệu tài khoản khách hàng.

Hai nghi phạm khai nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong tháng 1 với mục đích tìm, lắp đặt thiết bị, linh kiện trộm cắp dữ liệu thông tin tài khoản tại các cây ATM, sau đó làm thẻ giả.

Đồng Tháp: Cạy cốp xe máy, trộm 300 triệu

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Lộc (41 tuổi) và Vũ Minh Hùng (47 tuổi, cùng ngụ phường An Thạnh) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hơn 10h ngày 21/2, Lộc điều khiển xe máy chở Hùng đến khóm 3, phường An Thạnh.

Trên đường đi, cả hai thấy xe máy của ông Trần Văn Minh (44 tuổi, ngụ khóm 5, phường An Thạnh) đang đậu ở lề đường không có người trông giữ.

Lộc dùng tay cạy cốp xe lấy trộm 300 triệu đồng, rồi cùng Hùng nhanh chóng tẩu thoát. Qua trích xuất camera an ninh, cảnh sát phát hiện Hùng và Lộc là thủ phạm gây án.

Tối 21/2, cảnh sát đã bắt giữ khẩn cấp đối với hai người này, thu hồi được số tiền 120 triệu đồng.

Nữ cán bộ nghỉ hưu với chiêu lừa… “chạy việc, chạy trường”

Tháng 9/2011, lợi dụng thời gian làm hợp đồng dịch vụ tại căng tin của Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, CA TP Hà Nội, Nguyễn Thị Tuyết, SN 1960, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, đã nghỉ hưu, “nổ” rằng, đang công tác tại Cục Cảnh sát giao thông. Tuyết nói, có nhiều mối quan hệ và có khả năng xin được việc cho nhiều người học ngành ngoài và làm việc trong ngành CA. Bà ta ra giá “chạy việc, chạy trường” ở mức từ 250- 400 triệu đồng/trường hợp.

Cụ thể, từ tháng 11/2014 đến tháng 2/2017, Tuyết đã nhận và chiếm đoạt 2,58 tỷ đồng của 8 bị hại. Bị hại Nguyễn Bạch Đằng, SN 1959, trú tại quận Hà Đông, Hà Nội, khai, khoảng tháng 11/2014, qua anh Nguyễn Ngọc Tuyền, con rể, ông Đằng biết Tuyết và nhờ xin cho con trai, anh Nguyễn Đức Anh, đã tốt nghiệp Học viện Bưu chính viễn thông, vào làm việc trong ngành CA.

Tuyết hứa hẹn xin giúp vào Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao – CA TP Hà Nội, mức chi phí là 400 triệu đồng. Tuyết đã đưa cho ông Đằng 1 tờ khai lý lịch xin vào ngành CA và yêu cầu anh này làm một bộ hồ sơ xin việc. Ngày 15/11/2014, ông Đằng giao thêm cho Tuyết 200 triệu đồng theo yêu cầu của Tuyết. Khi nhận tiền, Tuyết viết giấy nhận tiền với nội dung “lo việc trong 3 tháng”. Chờ mà không được đi làm, ngày 15/4/2017, ông Đằng đến gặp Tuyết để yêu cầu trả tiền. Bà ta mới trả được 136 triệu đồng.

Một bị hại khác là ông Hoàng Bá Cần, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội. Ngày 26/3/2015, qua người quen, ông Cần đến gặp Tuyết để nhờ xin cho con gái, chị Hoàng Thị Luyến, vào ngành CA. Tuyết nói với ông Đằng, sẽ xin cho chị Luyến làm kế toán tại Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ra giá 400 triệu đồng. Ông Cần đưa trước 150 triệu đồng và Tuyết giao ông Cần 1 tờ khai sơ yếu lí lịch, 1 bộ hồ sơ xin việc để chị Luyến khai và xin xác nhận của chính quyền địa phương. Từ ngày 27 đến 29/3/2015, ông Cần giao thêm cho Tuyết 250 triệu đồng. Cũng như bị hại trên, con gái ông không được đi làm như lời Tuyết nói.

Tương tự, anh Đinh Đức Toàn cũng mất 250 triệu đồng. Cầm 2,58 tỷ đồng của các bị hại. Giai đoạn điều tra, bị cáo mới trả được 336 triệu đồng. Do đó, HĐXX ngày 21/2 của TAND TP Hà Nội đã tuyên án Tuyết 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 23/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.