Thứ sáu, 26/04/2024 04:46 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/9/2018

MTĐT -  Thứ ba, 25/09/2018 07:14 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 25/9/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 25/9/2018.

Bắt đối tượng hung hăng, thách thức cảnh sát cơ động ở phố đi bộ Hồ Gươm

Vào khoảng 21h30 ngày 23/9, một người đàn ông điều khiển xe máy Air Blade mang BKS 29H1-292.78 đèo con gái phóng nhanh, bóp còi inh ỏi, lao thẳng qua khu vực rào chắn của phố đi bộ Hồ Gươm, đoạn Cầu Gỗ - Đinh Liệt.

Thượng úy Vũ Ngọc Long (Đại đội 2, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn CSCĐ, CATP. Hà Nội) đang làm nhiệm vụ tại đây đã đề nghị người đàn ông trên xuống xe, vì đây là khu vực cấm các phương tiện di chuyển.

Thay vì chấp hành, người này đã nói nhiều lời lẽ thách thức, rồi còn hung hăng lao tới xô đẩy Thượng úy Vũ Ngọc Long nhiều lần, mặc cho chiến sĩ công an giải thích rõ quy định và nhắc nhở. Cao điểm là khi đối tượng dùng tay hất văng mũ CSCĐ của chiến sĩ này.

Nhận thấy người đàn ông vượt qua giới hạn, có hành vi chống người thi hành công vụ, Thượng úy Vũ Ngọc Long đã tiến hành trấn áp, rồi bàn giao đối tượng cho Công an phường Hàng Bạc điều tra, làm rõ để xử lý.

Liên tiếp triệt xóa nhiều vụ án ma túy xuyên quốc gia

Ngày 24/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa phối hợp với các lực lượng triệt phá thành công một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia bắt 6 đối tượng.

Qua công tác trinh sát, rạng sáng ngày 23/9, tại bản Xivilay và bản Ansonxay thuộc thị xã Pạc Xan, tỉnh Bôlykhămxay (Lào) Ban chuyên án phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào đã bắt giữ 1 nghi phạm mang quốc tịch Thái Lan và 5 nghi phạm mang quốc tịch Lào khi đang vận chuyển một lượng lớn ma túy trên 2 xe ô tô bán tải.

Sáu đối tượng bị bắt giữ gồm Xa Hạ Xay Xe Nhà (43 tuổi, trú tại huyện Khẩu Khọ, tỉnh Phết Xạ Bun, Thái Lan), Nang Mi Thò (25 tuổi), Tu Xông Nhì (23 tuổi), Bria Tồng Vừ (45 tuổi), Lông Lỳ (23 tuổi), Tồng Xay Nhồng Dìa (31 tuổi, cùng mang quốc tịch Lào). Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 15 kg ma túy đá và 20 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan. Chuyên án đã được điều tra mở rộng.

Trước đó, vào lúc 18h ngày 21/9, tại Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) kiểm tra và phát hiện trên xe ô tô tải mang biển kiểm soát Lào (UN - 3979) có chứa 566 viên ma túy tổng hợp. Tài xế Bùi Văn Dũng (SN 1974, trú tại Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An) khai nhận mua số ma túy tổng hợp nói trên để về sử dụng và vận chuyển thuê cho 1 đối tượng người Lào lấy tiền công 2 triệu đồng.

Bắt nguyên đội trưởng kiểm lâm tiếp tay vận chuyển gỗ lậu của trùm gỗ Phượng “râu”

Theo báo Thanh Niên đưa tin, ngày 24/9, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Lê Quang Thái (49 tuổi, trú TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), nguyên Đội trưởng Đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng (KLCĐ-PCCCR) số 1 - Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Nông, để điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo đó, trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Phan Hữu Phượng (còn gọi là Phượng “râu”, trú H. Cư Jut, Đắk Nông) tàng trữ, kinh doanh gỗ lậu, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ tháng 4.2017 - 4.2018, Đội KLCĐ-PCCCR số 1 do Lê Quang Thái làm đội trưởng đã không kiểm tra, không phối hợp với đơn vị liên quan để tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm của Phượng “râu” và Công ty TNHH Long Vũ.

Cụ thể, trong năm 2017, Công ty TNHH Thảo Trúc ở Đắk Nông (do Nguyễn Thành Kiệt làm giám đốc), ký hợp đồng mua đấu giá lô gỗ gần 600 m3 trục vớt từ suối Đắk Đam ở khu vực biên giới (thuộc địa giới hành chính H. Buôn Đôn, Đắk Lắk). Công ty TNHH Thảo Trúc thuê Công ty TNHH Long Vũ (do bà Đặng Thị Uyên Chinh làm giám đốc) vận chuyển lô gỗ này, nhưng thực tế Phượng “râu” (chồng bà Chinh) là người điều hành hoạt động vận chuyển gỗ.

Lợi dụng việc này, Phượng “râu” đã vận chuyển số lượng lớn gỗ không có nguồn gốc hợp pháp ở khu vực biên giới về H. Cư Jút.

Phượng “râu” đã gặp gỡ, thỏa thuận chung chi cho Lê Quang Thái hàng trăm triệu đồng để lực lượng kiểm lâm không kiểm tra, tạo điều kiện cho việc vận chuyển số gỗ trên trót lọt.

Tạm đình chỉ công việc cá nhân liên quan vụ bảo kê ở chợ Long Biên

Theo thông tin trên báo Tin tức, ngày 24/9, ông Hoàng Văn Đức, Phó trưởng Ban quản lý chợ Long Biên (Ba Đình, Hà Nội) cho biết: Các cá nhân liên quan đến thông tin báo chí phản ánh có hoạt động bảo kê tại chợ Long Biên đang bị tạm đình chỉ, viết bản tường trình và chờ kết luận điều tra của cơ quan công an.

Thời gian qua, theo báo chí đăng tải, để có thể buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200.000/lượt, nếu là xe to thì mức tiền là 350.000 đồng/lượt. Cũng có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng…

Ngay sau khi có thông tin, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội và Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên kiểm tra, xử lý.

Ban quản lý chợ đã họp với cơ quan chức năng của quận Ba Đình, phường, cơ quan công an điều tra làm rõ sự việc.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 25/9/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.