Thứ sáu, 29/03/2024 21:03 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 5/10/2018

MTĐT -  Thứ sáu, 05/10/2018 09:35 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 5/10/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 5/10/2018.

Chặt đứt đường dây vận chuyển 10 tấn ngà voi, vẩy tê tê về Việt Nam tiêu thụ

Ngày 4/10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về kinh tế (Bộ Công an) phối hợp với công an, bộ đội biên phòng và Hải quan TP. Đà Nẵng triệt phá đường dây vận chuyển ngà voi và vẩy tê tê xuyên quốc gia về Việt Nam tiêu thụ.

Thời điểm cơ quan chức năng bất ngờ tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Thiên Trường Sử, ở xóm Đoàn Kết, xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An thì phát hiện số lượng lớn ngà voi, vẩy tê tê được chứa trong container tại kho hàng.

Qua xác minh, toàn bộ số hàng này được vận chuyển từ Nigeria về cảng Tiên Sa, Đà Nẵng với tổng trọng lượng lên đến khoảng 10 tấn. Toàn bộ là hàng cấm buôn bán, vận chuyển dưới mọi hình thức.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý doanh nghiệp này về hành vi buôn lậu hàng cấm vào Việt Nam tiêu thụ.

Nghi án bắt giữ trái phép, đánh chết con nợ vì số tiền 50 triệu đồng

Ngày 5/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đã bắt tạm giam 4 đối tượng về các tội danh “Giết người” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Các đối tượng bị bắt về tội danh “Giết người” gồm: Nguyễn Ngọc Trản (SN 1983, trú tại phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả, Quảng Ninh); Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, trú tại TP Cẩm Phả).

Ngoài ra, 2 đối tượng Chảo Thế Anh (SN 1994, trú tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Luyện( SN 1976, trú tại TP. Cẩm Phả) bị bắt về tội danh “Giết người” và “Bắt giữ người trái pháp luật”.

Theo tài liệu điều tra, ngày 18/9, phòng CSHS Công an tỉnh Quảng Ninh  nhận được báo cáo của CATP Cẩm Phả về việc đề nghị phối hợp điều tra vụ án “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” xảy ra ngày 14/9 tại tổ 3, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, TP Cẩm Phả.

Trước đó, khoảng 4h45 ngày 14/9, một nhóm đối tượng sử dụng hung khí (dao, súng) đến nhà nghỉ Hồng Ninh thuộc tổ 3, khu Tân Lập 3, phường Cẩm Thủy, đe dọa khống chế ông Nguyễn Văn H. nhân viên bảo vệ nhà nghỉ, cùng vợ chồng ông Nguyễn Hùng Ninh, bà Phạm Thị Hương chủ nhà nghỉ. Sau đó nhóm đối tượng này đập phá cửa phòng 301, bắt giữ anh Phạm Văn P. (SN 1985, trú tại xã Đông Xá, huyện Vân Đồn) và đưa ra khỏi nhà nghỉ.

Bốn ngày sau, người dân phát hiện tại rãnh thoát nước thuộc thôn 3, xã Cẩm Hải, TP Cẩm Phả có một tử thi nam. Qua điều tra xác minh, cơ quan chức năng làm rõ danh tính nạn nhân chính là anh P.

Tình trạng buôn lậu ngày càng phức tạp tại các tỉnh miền Trung

Trên địa bàn các tỉnh miền Trung, bằng nhiều con đường, thủ đoạn tinh vi khác nhau, các đối tượng vi phạm đã tìm đủ mọi cách để tuồn hàng hóa qua biên giới.

Thường về những tháng cuối năm, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại hàng hóa qua khu vực cửa khẩu để đưa về nội địa tiêu thụ lại càng nóng lên. Với nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng buôn lậu, các cơ quan chức năng đã gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại các cửa khẩu.

Đặc biệt, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, thời gian này, tình trạng buôn lậu diễn ra hết sức phức tạp. Rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng buôn lậu sử dụng như cho người nhà canh chừng lực lượng chức năng, chế độ lại thùng xe để chở thuốc lá và rượu lậu...

Tại Hà Tĩnh, từ năm 2017 đến nay, lực lượng Hải quan đã đấu tranh, xử lý trên 6.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại với tổng trị giá xử phạt hơn 77 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng đã tiến hành khởi tố 31 vụ với 43 bị can.

Tuy nhiên, khi hàng hóa nhập lậu vào được nội địa sẽ sinh ra một khoản tiền chênh lệch khá lớn. Chính vì vậy, các đối tượng vi phạm sẽ không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để buôn lậu. Điều đó đang khiến công tác chống buôn lậu vẫn còn nhiều cam go trên địa bàn biên giới các tỉnh miền Trung.

Tuyên án 10 người trong đường dây mua bán logo xe “vua”

TAND TP. HCM vừa xét xử, tuyên án đối với 10 bị cáo trong đường dây mua bán logo xe “vua”.

Bị cáo trong đường dây mua bán logo xe "vua" bị tuyên phạt cao nhất là 14 năm tù, thấp nhất là 1 năm 6 tháng về tội đưa hối lộ. Trong vụ án này, có 1 bị cáo là cán bộ cảnh sát giao thông bị tuyên án 8 năm tù về tội môi giới hối lộ.

Theo nội dung vụ án, các đối tượng thực hiện hành vi móc nối với những lái xe, chủ xe tải thường lưu thông trên các địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. HCM để bỏ tiền ra hối lộ thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông. Mục đích của việc hối lộ này là để các lái xe, chủ xe không bị kiểm tra, xử phạt về hành vi vi phạm chở hàng quá tải. 

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 5/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới