Thứ sáu, 29/03/2024 05:18 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/12/2018

MTĐT -  Thứ năm, 06/12/2018 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/12/2018. Cập nhật tin tức pháp luật mới nhất trên cả nước ngày 6/12/2018.

Bắt quả tang hai chị em khai thác cát trái phép trên sông Hương

Ngày 6/12, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, đơn vị vừa bắt quả tang một sà lan khai thác cát trái phép trên sông Hương.

Cụ thể, vào khoảng 5h sáng 5/12, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân, trên sông Hương - đoạn thuộc thôn Cư Chánh 2, xã Thủy Bằng (thị xã Hương Thủy) có một sà lan đang khai thác cát trái phép, Đội phòng ngừa tội phạm thuộc Phòng CSGT tỉnh đã nhanh chóng đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ xà lan BKS TH -1147 do Nguyễn Thị Hiền và em trai là Nguyễn Văn Chín (cùng trú tại xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển đang khai thác trái phép trên 40m3 cát.

Tiến hành kiểm tra, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép khai thác cát sạn do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Hiện, cơ quan công an đã tiến hành lập biên bản hai chị em Hiền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh: Bắt giữ 5 đối tượng mua bán 340kg pháo nổ

Khoảng 5h15 sáng ngày 5/12, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường gần nghĩa trang khu vực tổ dân phố Hưng Lợi, phường Sông Trí (Thị xã Kỳ Anh), tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Thị xã Kỳ Anh) phát hiện đối tượng Phạm Thái Hòa (SN 1988, trú tại tổ dân phố 2, phường Sông Trí) đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mecedes mang BKS 51B – 078.32 có hành vi vận chuyển 71 hộp pháo (trọng lượng khoảng 120 kg).

Tại cơ quan điều tra, Hòa khai nhận lấy số pháo trên từ Đinh Xuân Phố (SN 1975, trú tại Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình) về bán kiếm lời thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Tiếp đó, lúc 10h30 phút cùng ngày, trên QL 1A thuộc địa phận xã Kỳ Nam, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Thị xã Kỳ Anh) phát hiện đối tượng Võ Văn Quá (SN 1979, ở xã Phổ An, Đức Phổ, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Bình (SN 1984, ở xã Quảng Tùng, Quảng Trạch, Quảng Bình) điều khiển xe container BKS 51D 403.33 (kéo sơ mi rơ moóc 51R213.30) vận chuyển 10 thùng các-tông chứa 180 hộp pháo (trọng lượng khoảng 220kg).

Khi 2 đối tượng này chuẩn bị thực hiện hành vi mua bán với Tưởng Mạnh Cường (SN 1992) và Tưởng Trung Hiếu (SN 2003), đều trú tại xã Quảng Tùng, Quảng Trạch (Quảng Bình) thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Bị cáo Đặng Thanh Bình xin được miễn trách nhiệm hình sự hoặc án treo

Chiều 5/12, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam theo đơn kháng cáo của ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cùng 4 đồng phạm. Tại tòa, Đặng Thanh Bình xin được “miễn trách nhiệm hình sự” hoặc hưởng “án treo”.

Tại toà phúc thẩm, bị cáo Đặng Thanh Bình xin Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, những đóng góp của mình trong quá trình tham gia hoạt động ngành ngân hàng, trong đó có công tác tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém, để có thể miễn trách nhiệm hình sự hoặc cho hưởng án treo.

Khởi tố và tạm giam 3 đối tượng trong vụ 'bảo kê' ở chợ Long Biên

Liên quan đến vụ án “bảo kê” tại chợ Long Biên (phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội), chiều 5/12, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và phê chuẩn lệnh tạm giam đối với ba bị can.

Ba bị can gồm Dương Quốc Vương (tức Vương "lợn," sinh năm 1968, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Mạnh Long (tức Long "cao," sinh năm 1962, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) và Lê Thanh Hải (tức Hải "gió," sinh năm 1963, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ba bị can này là nhân viên tổ bốc xếp tại chợ Long Biên, bị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, vào tháng 9/2018, Đài Truyền hình Việt Nam và Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh phản ánh về việc để có thể buôn bán, các tiểu thương tại chợ Long Biên phải đóng tiền bến bãi (tiền bảo kê) là 200.000 đồng/lượt, nếu là xe to thì mức tiền là 350.000 đồng/lượt. Thậm chí, có trường hợp phải đóng tiền bến bãi 100 triệu đồng/năm. Nếu không đóng tiền, các hộ kinh doanh ở chợ sẽ không có chỗ để đỗ xe, chuyển hàng...

Ngay sau khi có thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã có công văn hỏa tốc yêu cầu Ban Quản lý chợ Long Biên kiểm tra, xử lý.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức pháp luật 24h mới nhất, nóng nhất ngày 6/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.