Thứ sáu, 26/04/2024 00:41 (GMT+7)

Ăn trưa xong, 76 công nhân nhập viện cấp cứu

MTĐT -  Thứ bảy, 27/10/2018 15:22 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sau bữa cơm trưa, 76 công nhân tại Đồng Nai có biểu hiện ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau đầu nôi ói chóng mặt, tiêu chảy nên đã được chuyển vào bệnh viện Đa khoa cấp cứu.

Ngày 27/10, Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh (thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) cho biết vẫn còn khoảng 70 công nhân nghi ngộ độc thực phẩm điều trị tại bệnh viện.

Một số công nhân bị ngộ độc đang được điều trị.

Theo đó trưa 26/10, bệnh viện tiếp nhận gần 100 công nhân của Công ty TNHH NYG Việt Nam, 100% vốn Thái Lan, chuyên sản xuất quần, áo xuất khẩu (đóng tại KCN Long Khánh, thị xã Long Khánh) nhập viện điều trị với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, đau đầu. 

Một số công nhân cho biết trưa cùng ngày đã ăn trưa tại công ty với các món đậu phụ, rau muống, canh… 

Trong ngày 27/10 , chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh nguyên nhân.  Bước đầu cơ quan chức năng xác định có 76 công nhân có biểu hiện ngộ độc thực phẩm. số còn lại nhập viện là do tâm lý sợ hãi từ các công nhân khác.

Theo CAND

Bạn đang đọc bài viết Ăn trưa xong, 76 công nhân nhập viện cấp cứu. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.