Thứ tư, 24/04/2024 05:36 (GMT+7)

Tiêu hủy 23 tấn nội tạng bẩn bị bắt trên đường đem ra HN tiêu thụ

MTĐT -  Chủ nhật, 15/10/2017 08:10 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngành chức năng Hà Tĩnh vừa tiêu hủy hơn 23 tấn nội tạng bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc.

Ngày 14/10, ngành chức năng Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy hơn 23,1 tấn nội tạng đã bốc mùi hôi thối, không rõ nguồn gốc bị bắt giữ hôm 08/10.

Lực lượng chức năng Hà Tĩnh tiến hành tiêu hủy hơn 23 tấn nội tạng bẩn

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 8/10, lực lượng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, số 5 dừng kiểm tra xe Container mang BKS 98C - 134.84 kéo theo Rơmoóc mang BKS 98R - 007.68 vì có nhiều dấu hiệu khả nghi. Sơ bộ, lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn nội tạng động vật (hơn 23,1 tấn). Hầu hết số nội tạng này đã biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Chủ phương tiện là Nguyễn Anh Thắng (SN 1974, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) không xuất trình được bất cứ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ; giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển, lưu thông trong nước. Bước đầu, Thắng khai nhận chở thuê số nội tạng động vật trên từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ.

23 tấn nội tạng bẩn này bị bắt giữ lúc đang trên đường từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ

Đến ngày hôm nay (14/10), UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện với số tiền là 70 triệu đồng vì kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ có giá trị trên 100 triệu đồng. Đồng thời giao lực lượng chức năng, gồm: Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng CSGT, Chi cục QLTT, Chi cục Thú y… tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Bạn đang đọc bài viết Tiêu hủy 23 tấn nội tạng bẩn bị bắt trên đường đem ra HN tiêu thụ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Hàng loạt nguy cơ sức khoẻ khi thời tiết nắng nóng
Cái nóng như thiêu đốt đem lại gánh nặng và các bệnh liên quan đến nắng nóng (nhiệt) thường là tăng thân nhiệt. Tăng thân nhiệt đề cập đến bất kỳ tình trạng nào mà cơ thể không thể duy trì nhiệt độ và xử lý nhiệt đúng cách.
WHO phát hiện virus cúm H5N1 trong sữa bò
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ngày 19/4 thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, tuy nhiên chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.

Tin mới