Thứ sáu, 26/04/2024 05:14 (GMT+7)

Chiến dịch uống vắcxin bại liệt bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi

MTĐT -  Thứ năm, 11/10/2012 09:02 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 10/10, Bộ Y tế đã tổ chức lễ phát động “Chiến dịch uống vắcxin bại liệt bổ sung cho trẻ em dưới 5 tuổi năm 2012” tại Trung tâm văn hóa và hội nghị tỉnh Sóc Trăng.

Đến dự có đại diện của Bộ Y tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh trong khu vực.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã đến tham quan điểm uống vắcxin bại liệt tại trường mầm non Hoa Phượng (phường 1, thành phố Sóc Trăng).

Thực hiện kế hoạch “Bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam giai đoạn 2011-2015,” trong năm 2012, chiến dịch uống vắcxin phòng chống bại liệt bổ sung cho trẻ em dưới 5 tuổi ở vùng nguy cơ cao sẽ được triển khai trong quý 4 tại 79 huyện của 19 tỉnh/thành phố.

Tại Sóc Trăng, từ khi phát hiện một ca virus bại liệt biến đổi di truyền tại thị xã Vĩnh Châu vào tháng 2/2012, tỉnh đã tập trung chỉ đạo ngành y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức chiến dịch uống vắcxin bại liệt, bổ sung cho trẻ em dưới 5 tuổi tại tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố, với số lượng trên 100.000 trẻ em trong tỉnh.
Theo TTXVN
Bạn đang đọc bài viết Chiến dịch uống vắcxin bại liệt bổ sung cho trẻ dưới 5 tuổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.