Thứ năm, 25/04/2024 20:10 (GMT+7)

Tỉnh Thái Bình công bố hết dịch cúm gia cầm H5N1

MTĐT -  Thứ tư, 24/10/2012 08:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã ban hành quyết định công bố hết dịch cúm gia cầm (H5N1) tại hai xã Quang Trung và Vũ Hòa, huyện Kiến Xương.

Việc giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm trên địa bàn các xã này trở lại bình thường.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan, địa phương và người chăn nuôi tiếp tục theo dõi, quản lý, tăng cường việc giám sát dịch bệnh trên đàn gia cầm để có biện pháp xử lý kịp thời, không để dịch bệnh tái phát trở lại.

Dịch cúm gia cầm xuất hiện tại Thái Bình từ ngày 13/9 tại xã Quang Trung (huyện Kiến Xương), sau đó dịch bệnh xảy ra ở xã Vũ Hòa (huyện Kiến Xương) và xã Đông Hoàng (huyện Tiền Hải), khiến gần 3.300 con gia cầm bị nhiễm bệnh ốm chết, buộc phải tiêu hủy.

Tại ba xã này, sau khi thực hiện các biện pháp theo quy định, sử dụng gần 300 lít hóa chất benkocid và 5.400kg vôi bột để tổ chức phòng chống dập dịch; đồng thời thành lập các chốt kiểm dịch để kiểm dịch, kiểm soát việc vận chuyển sản phẩm gia cầm… trong vùng dịch, đến ngày 28/9 đã không còn phát sinh thêm gia cầm ốm, chết.

Để thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm đạt hiệu quả cao, tỉnh Thái Bình đã quyết định hỗ trợ cho các địa phương 14.000kg bencocid.

Cùng với việc thực hiện tiêu độc khử trùng, Chi cục Thú y đã thành lập các đội kiểm tra lưu động để kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm lưu thông trong tỉnh và vận chuyển ra, vào địa bàn tỉnh.

Đặc biệt trong tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi, các địa phương thực hiện nghiêm túc theo hướng dẫn của các ngành chức năng để bảo đảm dịch bệnh không phát sinh và lây lan.
                                                                        Thanh Phú/TTXVN
Bạn đang đọc bài viết Tỉnh Thái Bình công bố hết dịch cúm gia cầm H5N1. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.

Tin mới

“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng