Thứ sáu, 29/03/2024 03:29 (GMT+7)

Bến Tre: Khoảng 30 ha rừng chết chưa rõ nguyên nhân

MTĐT -  Thứ năm, 13/09/2018 14:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Phần lớn cây chết đã trên 20 năm tuổi và ở phía trong lõi rừng.

Ngày 12/9, ông Nguyễn Quang Kiệt, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre, cho biết rừng đước phòng hộ trải dài 65 km bờ biển thuộc 3 huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú đang bị chết hàng loạt với diện tích khoảng 30 ha.
Phần lớn cây chết đã trên 20 năm tuổi và ở phía trong lõi rừng, khu vực có người dân sinh sống. Nguyên nhân vẫn chưa xác định được nhưng có thể do cây đã quá già cỗi, bởi tuổi thọ trung bình của cây đước khoảng 20 năm.
Rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre.

 Năm 2017, khoảng 4 ha rừng thuộc lô 3, khoảnh 4, tiểu khu rừng được bảo vệ nghiêm ngặt ở H.Thạnh Phú cũng bị chết cục bộ. Đến nay, ngành chức năng vẫn chưa khai thác dù diện tích rừng chết này đã khô, dưới tán rừng bốc mùi thối rất khó chịu.

Hiện Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Bến Tre đang xin chủ trương từ UBND tỉnh, Bộ NN-PTNT để lập kế hoạch khai thác tận thu diện tích rừng chết để trồng mới.
Theo Thanh Niên
Bạn đang đọc bài viết Bến Tre: Khoảng 30 ha rừng chết chưa rõ nguyên nhân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.