Thứ sáu, 29/03/2024 16:44 (GMT+7)

Chỉ còn 4 ngày “vàng” để lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân

MTĐT -  Thứ ba, 30/01/2018 11:18 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Do lưu lượng bổ sung từ các hồ chứa thủy điện bị thiếu hụt so với các năm nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội chỉ được duy trì ở mức thấp, các địa phương chỉ còn 4 ngày để đẩy nhanh tiến độ lấy nước.

Theo Tổng Cục Thủy lợi, (Bộ NN&PTNT), tính đến hết ngày 30/1, các địa phương khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ đã lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2017 - 2018 đạt 328.241 ha, tương đương 53,6% diện tích gieo cấy. 

Những địa phương có diện tích lấy nước đạt cao như: Hà Nam 86,25%, Nam Định 86%, Phú Thọ 84,24%, Ninh Bình 83,66%, Hải Dương 48,29%, Thái Bình 69,4%, Vĩnh Phúc 46%, Bắc Ninh 30,3%, Hà Nội 28,4%, Hưng Yên 36%.

Theo Tổng Cục Thủy lợi, do Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chỉ vận hành được 7/8 tổ máy, lưu lượng bổ sung từ các hồ chứa thủy điện sẽ bị thiếu hụt so với các năm gần đây nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội chỉ được duy trì ở mức từ khoảng 1,95-2,28m, thấp hơn mức yêu cầu thấp nhất đạt +2,2m.

Để công tác lấy được đợt 2 đạt hiệu quả tốt nhất, Tổng Cục Thủy lợi đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác tổ chức vận hành tối đa phương tiện để đẩy nhanh tiến độ lấy nước phục vụ gieo cấy.

Đồng thời xây dựng phương án lấy nước thích ứng với việc dòng chảy sông Hồng không được duy trì ở mức thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước. Tăng cường lắp đặt máy bơm dã chiến để chủ động lấy nước.

Tổng Cục Thủy lợi cũng đề nghị các tỉnh tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc bừa vỡ để tăng độ keo đất, chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước.

Đợt 2 lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 bắt đầu từ 0h ngày 28/01/2018 cho đến hết ngày 4/2/2018.

Những địa phương có diện tích lấy nước đạt cao như: Hà Nam 86,25%, Nam Định 86%, Phú Thọ 84,24%, Ninh Bình 83,66%, Hải Dương 48,29%, Thái Bình 69,4%, Vĩnh Phúc 46%, Bắc Ninh 30,3%, Hà Nội 28,4%, Hưng Yên 36%.

Theo Tổng Cục Thủy lợi, do Nhà máy Thủy điện Hòa Bình chỉ vận hành được 7/8 tổ máy, lưu lượng bổ sung từ các hồ chứa thủy điện sẽ bị thiếu hụt so với các năm gần đây nên mực nước sông Hồng tại Hà Nội chỉ được duy trì ở mức từ khoảng 1,95-2,28m, thấp hơn mức yêu cầu thấp nhất đạt +2,2m.

Để công tác lấy được đợt 2 đạt hiệu qủa tốt nhất, Tổng Cục Thủy lợi đề nghị Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác tổ chức vận hành tối đa phương tiện để đẩy nhanh tiến độ lấy nước phục vụ gieo cấy.

Đồng thời xây dựng phương án lấy nước thích ứng với việc dòng chảy sông Hồng không được duy trì ở mức thuận lợi cho các công trình thủy lợi lấy nước. Tăng cường lắp đặt máy bơm dã chiến để chủ động lấy nước.

Tổng Cục Thủy lợi cũng đề nghị các tỉnh tổ chức vận động, hướng dẫn người dân thực hiện việc bừa vỡ để tăng độ keo đất, chống thất thoát nước cho các diện tích đã được cấp đủ nước.

Đợt 2 lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân 2017-2018 bắt đầu từ 0h ngày 28/01/2018 cho đến hết ngày 4/2/2018.

Theo Pháp luật Việt Nam

Bạn đang đọc bài viết Chỉ còn 4 ngày “vàng” để lấy nước gieo cấy vụ Đông Xuân. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.