Thứ ba, 23/04/2024 21:26 (GMT+7)

Nước dâng cao, thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả lũ

MTĐT -  Thứ ba, 28/08/2018 15:46 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Để điều tiết hồ chứa, vào lúc 15h ngày 28/8, Thủy điện Trị An sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn, từ 150 m3/s lên gấp đôi là 300 m3/s. Nâng gấp đôi lượng nước xả lũ chỉ trong vòng 1 ngày.

Theo thông tin trên báo Thanh Niên, sáng nay (28/8), Công ty Thủy điện Trị An (H. Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã phát đi thông báo cho biết, mực nước hồ đã đạt cao trình 61,1 m (mực nước dâng bình thường của hồ là 62 m) và tiếp tục dâng cao do lượng nước từ thượng nguồn đổ về nhiều.

Để điều tiết hồ chứa, vào lúc 15h ngày 28/8, Thủy điện Trị An sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn, từ 150 m3/s lên gấp đôi là 300 m3/s. Như vậy, cộng với lưu lượng nước qua tua bin phát điện 850 m3/s, lưu lượng nước xả xuống hạ du là 1.150 m3/s.

Thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả lũ chỉ sau 1 ngày. Ảnh: Internet. 

Công ty Thủy điện Trị An thông báo đến chính quyền địa phương, và người dân hai bên vùng hạ du biết để chủ động ứng phó, tránh thiệt hại có thể xảy ra.

Như đã đưa tin, vào 8h sáng 27/8, hồ thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ lần đầu trong năm 2018 với lưu lượng 150m3/s. Và chỉ sau một ngày, Thủy điện Trị An đã nâng lượng nước xả lũ lên gấp đôi.

Theo thông báo của Công ty Thủy điện Trị An, để duy trì mực nước hồ chứa theo quy định, công ty tiến hành xả nước điều tiết qua đập tràn với lưu lượng 150 m3/s; lưu lượng nước qua tua - bin phát điện là 800 m3/s; tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du là 950 m3/s.

Nguyên nhân việc xả lũ là do lượng mưa lớn thời gian qua khiến mực nước đổ về hồ càng lớn, trung bình lưu lượng nước mỗi ngày vào khoảng 1.400 m3/s.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Nước dâng cao, thủy điện Trị An tăng gấp đôi lượng nước xả lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới