Thứ sáu, 26/04/2024 00:50 (GMT+7)

Vietwater: 10 năm kết nối doanh nghiệp ngành nước

Diệp Anh -  Thứ hai, 26/03/2018 16:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Triển lãm lần này sẽ mở rộng thêm về quy mô với một số ngành mới sẽ có mặt tại triển lãm.

Ngày 7-9 tháng 11 năm nay, Triển lãm quốc tế lớn nhất về ngành Cấp thoát nước, Công nghệ lọc nước và xử lý nước thải tại Việt Nam - Vietwater 2018 sẽ tổ chức lần thứ 10 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Đến thời điểm hiện tại, đã có 70% diện tích gian hàng được đăng ký, triển lãm dự định quy tụ 500 nhà doanh nghiệp trưng bày công nghệ, sản phẩm và giải pháp tiên tiến trong ngành nước.

Triển lãm lần này sẽ mở rộng thêm về quy mô với một số ngành mới sẽ có mặt tại triển lãm. Nổi bật tại triển lãm lần thứ 10 này là các công nghệ và dịch vụ ứng dụng cho quản lý môi trường và các quá trình vận hành cho việc xử lý rác thải công nghiệp và dân dụng.

Các gian hàng tại Triển lãm Vietwater

Đồng diễn ra cùng triển làm là Hội thảo kỹ về môi trường và chất thải với sự tham gia của chuyên gia trong ngành nhằm hướng đến nhu cầu đào tạo trong nước, với sự mở rộng từ khu vực Hồ Chí Minh, Hà Nội và các khu công nghiệp lân cận.

Theo quyết định số 1929/QD-TTg về "Định hướng phát triển cấp nước đô thị và công nghiệp Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2050" và Quyết định số 2147/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Chương trình quốc gia chống thất thoát, thất thu nước sạch đến năm 2025", đến 2025 hầu hết các tỉnh thành sẽ có nhà máy xử lý nước thải tập trung và hệ thống thu gom nước thải; 70-80% nước thải đô thị sẽ được thu gom và xử lý sơ bộ. Đến năm 2050, tất cả các đô thị loại IV và trên sẽ có thệ thống xử lý nước thải và thoát nước mưa.

TC Môi trường và Đô thị Việt Nam (www.moitruongvadothi.vn)  và TC Cấp thoát nước Việt Nam là đơn vị bảo trợ truyền thông và đồng hành cùng Vietwater ttrong suốt chặng đường 10 năm qua.

Bạn đang đọc bài viết Vietwater: 10 năm kết nối doanh nghiệp ngành nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.