Thứ năm, 25/04/2024 23:31 (GMT+7)

Phát hiện doanh nghiệp ở TP Vũng Tàu phá núi

MTĐT -  Thứ tư, 17/10/2018 18:36 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Cơ quan chức năng TP Vũng Tàu vừa kiểm tra công trình xây dựng số 84 đường Hạ Long và phát hiện tại đây có dấu hiệu phá núi, san gạt khối lượng đất đá.

Chủ lô đất hơn 15.000 m2 tại số 84 Hạ Long, TP Vũng Tàu là Công ty Làng Ngọc Phú.

Thời điểm kiểm tra, ngoài 5m3 rác thải các loại và cây xanh, doanh nghiệp này còn san gạt khoảng 3.000 m2 mặt bằng từ diện tích núi chở đi nơi khác.

Lợi dụng việc dọn vệ sinh, phát quang cây xanh doanh nghiệp san gạt đất đá.

Theo bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch UBND phường 2, TP Vũng Tàu, diện tích đất tại số 84 đường Hạ Long trước đây thuộc sở hữu của 3 hộ dân, bị bỏ hoang thời gian dài, cây cối mọc um tùm và được sang nhượng lại cho doanh nghiệp này với tổng diện tích hơn 15.000 m2 để xây khách sạn.

Trước khi tiến hành xây dựng, Công ty Làng Ngọc Phú được TP Vũng Tàu đồng ý cho phát quang, dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên đất dự án ở đường Hải Đăng, phường 2. Tuy nhiên phía công ty đã tổ chức san gạt đất, đá chở đi nơi khác.

Một lượng lớn đất đá sau khi san gạt đã chở đi nơi khác.

Hiện chính quyền địa phương và cơ quan chức năng TP Vũng Tàu đã yêu cầu doanh nghiệp dừng ngay việc san gạt đất, đá tại diện tích trên, chỉ tổ chức thi công công trình khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Sau khi vụ việc xảy ra doanh nghiệp đã che chắn hàng rào tôn kẽm.

“Văn bản cho phép họ dọn dẹp vệ sinh, nhưng qua kiểm tra cho thấy, ngoài làm vệ sinh, doanh nghiệp còn san, gạt khoảng 3000m2 đất, UBND phường đã yêu cầu họ dừng ngay. Công việc này, Uỷ ban nhân dân phường chỉ đạo liên tục, yêu cầu Phòng quản lý đô thị, Tài nguyên môi trường cùng phối hợp. Sáng nay (17/10), một số cán bộ xuống giám sát thấy họ đã rào tôn lại”- bà Trần Thị Kim Loan, Chủ tịch UBND phường 2, TP Vũng Tàu cho biết./.

 Theo VOV.vn

Bạn đang đọc bài viết Phát hiện doanh nghiệp ở TP Vũng Tàu phá núi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.