Thứ tư, 24/04/2024 13:05 (GMT+7)

Bạc Liêu: Bắt quả tang cơ sở kinh doanh bơm tạp chất vào tôm

MTĐT -  Thứ tư, 31/05/2017 15:25 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 29/5, Công an về môi trường tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành kiểm tra và bắt quả tang một cơ sở kinh doanh trên địa bàn đang tiến hành bơm tạp chất vào tôm.

Cơ sở kinh doanh trên được xác định của ông Bùi Văn Minh, 36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Phong Thạnh Tây, thị xã Giá Rai (tỉnh Bạc Liêu), chuyên thu mua tôm nguyên liệu. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hàng chục công nhân đang bơm tạp chất (thạch rau câu) vào tôm nguyên liệu, nhằm tăng trọng lượng để thu lợi bất chính.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Minh khai nhận, bột Arga mua ở chợ với giá 28.000 đồng/100g. 300 g bột Arga nấu được 50 kg thạch đặc và bơm được một tấn tôm nguyên liệu.

Đoàn kiểm tra tạm giữ tại hiện trường 10 kg tôm đã bơm tạp chất; 300 kg tôm nguyên liệu đang tập kết chuẩn bị bơm, một máy xay thạch, 50 kg thạch đã pha chế chuẩn bị bơm vào tôm, nhiều xi-lanh dùng để bơm tạp chất...

Ông Bùi Văn Minh khai nhận, cơ sở đã bơm tạp chất vào tôm từ tháng 3-2017 đến nay. Mỗi ngày cơ sở này bơm tạp chất vào hơn 100 kg tôm nguyên liệu...

Bạn đang đọc bài viết Bạc Liêu: Bắt quả tang cơ sở kinh doanh bơm tạp chất vào tôm. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.