Thứ năm, 28/03/2024 19:46 (GMT+7)

Di dời toàn bộ lò mổ ở TP Nha Trang

MTĐT -  Thứ ba, 22/11/2016 09:24 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(phapluatmoitruong.vn) - Toàn bộ cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ở TP Nha Trang bị buộc phải di dời vào khu giết mổ tập trung của TP hoặc phải đình chỉ hoạt động.

Trong danh sách các cơ sở buộc phải di dời gồm có 24 lò mổ heo, 18 cơ sở giết mổ gà và 4 lò giết mổ bò.

Số lò mổ này hiện đang hoạt động tại 15 xã, phường của TP Nha Trang. Trong đó, tập trung nhiều nhất là ở phường Phước Hải. Còn khu giết mổ tập trung của TP Nha Trang đã được tỉnh quy hoạch, đầu tư xây dựng tại xã Phước Đồng.

Theo quyết định do chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Đức Vinh ký ban hành, hạn chót để di dời là ngày 31-12-2017.

Việc di dời toàn bộ lò giết mổ gia súc, gia cầm hiện nay ở TP Nha Trang là để tăng cường kiểm soát, khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường và thực hiện quy hoạch xây dựng đô thị của tỉnh Khánh Hòa.

Theo TTO

Bạn đang đọc bài viết Di dời toàn bộ lò mổ ở TP Nha Trang. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.