Thứ bảy, 20/04/2024 05:40 (GMT+7)

Hà Nội dự kiến chi hơn 378 tỷ đồng thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán

Tiêu Diệp -  Thứ ba, 08/01/2019 16:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, UBND thành phố Hà Nội dự kiến chi hơn 378 tỷ đồng thăm, tặng quà cho 871.790 đối tượng chính sách trên địa bàn thành phố.

Chiều ngày, 8/1/2019 Sở Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo một số hoạt động thăm, tặng quà người hưởng ứng chính sách thuộc lĩnh vực người có công; gia đình diện hộ nghèo; người cao tuổi; người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; người đang hưởng lương lưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; các tổ chức, cá nhân tiêu biểu nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

So với năm 2018, nâng mức tặng quà đối với đối tượng chính sách người có công lên bằng mức tặng quà người có công nhân kỷ niệm ngày Thương binh – Liệt sỹ 27/07, Quốc khánh 2/9 từ 500 nghìn đồng – 1.000 triệu đồng; đối tượng người cao tuổi trên 100 tuổi, người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85 tăng mức từ 700 trăm nghìn đồng- 1.200 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Chúng tôi đang đặt mục tiêu tới năm 2020 thành phố Hà Nội cơ bản không còn hộ nghèo".

Đồng thời, tặng quà thăm hỏi cho 95 đơn vị tiêu biểu, mỗi suất quà trị giá từ 4.000 – 16.000 triệu đồng và  tặng 60 suất quà cho cá nhân tiêu biểu ở mỗi quận, huyện, thị xã là 2 suất quà trong đó mỗi suất trị giá 2.5 triệu đồng.

Đồng thời theo ông Nguyễn Hồng Dân – Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho biết: “Chúng tôi đang đặt mục tiêu tới năm2020thành phốHà Nội cơ bản không còn hộ nghèo.Chúng tôi đang được đồng chí Chủ tịch UBND thành phố chấp thuận về mặt chủ trương đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho thành phốđề ánHỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Điểm sáng đáng chú ý là trong năm 2018 của thành phố Hà Nội ông Dân cho hay: “Hà Nội có 4 quận đã xóa nghèo bền vững: Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ,Cầu Giấy. Năm 2018 với sự quyết liệt của thành phố giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây sửa hoàn thành trước 17/10/2018 là4166 nhà ở cho hộ nghèo”.

Hiện nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối kết hợp với các đơn vị đã thành lập 8 điểm việc làm vệ tinh, 5 điểm sàn giao dịch kết nối nhu cầu lao động và việc làm trước và sau Tết Nguyên đán. Ngoài ra, để tạo điều kiện cho công nhân về quê ăn Tết nhiều hơn, đã tổ chức xã hội hóa nguồn quà để tặng cho các đối tượng công nhân này, thực hiện vào 26 tháng Chạp.

Theo ông Trần Xuân Hà, Phó ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: “Thành phố Hà Nội luôn quan tâm chăm sóc đến đối tượng chính sách và người có công. Đối với các quận huyện, ngành đoàn thể cũng rất sát sao. Hoạt động chăm sóc người có công trở thành truyền thống gợi nhớ về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Mục tiêu cuối là xóa bỏ hộ nghèo. Hà Nộivề đích sớm 2 năm mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo– trở thành 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố”.

Đến ngày 15/10/2018, Thành phố hoàn thành chương trình hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho 4.166 hộ nghèo, đạt 103% kế hoạch với tổng kinh phí hỗ trợ 423,5 tỷ đồng. Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo đồng bộ, hiệu quả, bền vững, trong đó có chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo còn 1,16% (theo chuẩn nghèo đa chiều), về đích trước 2 năm mục tiêu giảm nghèo của Thành phố giai đoạn 2016-2020.

Thành phố quyết tâm phấn đấu đến năm 2019 chuyển đổi phương thức, nội dung chương trình hỗ trợ giúp thoát nghèo đối với tất cả các đối tượng còn lại.

Bạn đang đọc bài viết Hà Nội dự kiến chi hơn 378 tỷ đồng thăm, tặng quà dịp Tết Nguyên đán. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...