Thứ năm, 25/04/2024 18:05 (GMT+7)

Quảng Nam: Lại xảy ra động đất tại Sông Tranh 2

MTĐT -  Thứ ba, 11/12/2012 08:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trận động đất gây rung chấn mặt đất đã lại xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) vào khoảng 20 giờ 49 phút ngày 9/12.

Ngày 10/12, ông Huỳnh Ngọc Thiệu, Phó Trưởng Ban Phòng chống lụt bão huyện Bắc Trà My cho biết vào thời điểm trên, rung chấn xảy ra khoảng 5 giây làm rung lắc nhà cửa và vật dụng trong nhà.

Theo thông tin ban đầu thì các máy đo gia tốc gắn tại thân đập thuỷ điện không ghi nhận được sự dịch chuyển gia tốc nền do động đất gây nên.

Tuy nhiên, theo số liệu tổng hợp thì trận động đất trên có cường độ khoảng 3 độ richter.

Hiện, mực nước hồ chứa thuỷ điện Sông Tranh 2 đã xuống rất thấp, nằm dưới mực nước chết (mực nước chết là 140 mét).

Huyện Bắc Trà My cũng đang tích cực phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các ban ngành chức năng khẩn trương sửa chữa nhà cửa cho các hộ dân và các công trình công cộng bị ảnh hưởng do động đất gây nên trên địa bàn./.

Nguyễn Sơn/TTXVN

Bạn đang đọc bài viết Quảng Nam: Lại xảy ra động đất tại Sông Tranh 2. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.