Thứ sáu, 26/04/2024 01:12 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Xóa bỏ các bãi tập kết cát chưa được cấp phép

MTĐT -  Thứ ba, 25/07/2017 09:09 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(moitruongvadothi.vn) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, xử lý kiên quyết các bãi tập kết cát, sỏi chưa được cấp phép, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trước ngày 30/9.

Thời gian qua, tại một số địa phương trên địa bàn Quảng Ngãi xuất hiện tình trạng một số người lợi dụng các khu đất trống lập nhiều bãi tập kết cát trái phép với trữ lượng cát tích trữ khá lớn. Thậm chí, một số bãi tập kết cát nằm trong khu dân cư, sát nhà dân, gây ô nhiễm môi trường khiến nhiều người bức xúc.

Ảnh minh họa

Điều đáng nói, các chủ nậu lập bãi tập kết cát chủ yếu nhằm tích trữ, chờ thời điểm nguồn cát làm vật liệu xây dựng thông thường khan hiếm, giá tăng cao, nhất là vào mùa mưa mới bán để trục lợi.

Theo Sở TN&MT Quảng Ngãi, các bãi tập kết cát, sỏi không chỉ là nơi mua bán cát, sỏi khai thác trái phép (kể cả có phép) mà còn hoạt động đầu cơ, tích trữ, nâng giá cát, làm bất ổn thị trường.

Theo TN&MT

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Xóa bỏ các bãi tập kết cát chưa được cấp phép. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.