Thứ sáu, 19/04/2024 09:14 (GMT+7)

530 người thiệt mạng trong trận động đất ở biên giới Iran-Iraq

MTĐT -  Thứ tư, 15/11/2017 11:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ít nhất 530 người thiệt mạng và hơn 8.000 khác bị thương trong trận động đất 7,3 độ richter ở khu vực biên giới Iran và Iraq tối 12/11.

Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, ít nhất 530 người thiệt mạng và hơn 8.000 khác bị thương trong trận động đất 7,3 độ richter ở khu vực biên giới Iran và Iraq tối 12/11.

Giới chức Iran cho biết, hoạt động cứu hộ tại các khu vực hứng chịu trận động đất, trong đó có tỉnh Kermansha miền tây nước này, đã kết thúc vào sáng nay.

Lực lượng cứu hộ đang phải hoạt động liên tục để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát ở Sarpol-e Zahab. Ảnh: AFP.

Iran nằm trên nền địa chất bất ổn, thường xuyên xảy ra động đất. Năm 1990, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter cũng đã xảy ra gần biển Caspi, miền bắc Iran khiến 40.000 người thiệt mạng và khoảng 300.000 người bị thương trong khi gần 500.000 người mất nhà cửa.

Chỉ trong vòng vài giây, trận động đất đã khiến hàng chục thị trấn và gần 2.000 làng mạc bị san phẳng.

Đến năm 2003, một trận động đất thảm khốc khác ở thành phố Bam, miền Đông Nam Iran cũng đã làm 31.000 sinh thiệt mạng, san phẳng gần như toàn bộ thành phố. Kể từ đó, Iran trải qua thêm ít nhất 2 trận động đất khác vào năm 2005 và 2012 khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết 530 người thiệt mạng trong trận động đất ở biên giới Iran-Iraq. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Ếch
Con ếch ngồi ở đáy giếng///Vì sao nó kêu rất to,///và huyênh hoang quá đỗi?///Giương đôi mắt lồi, nó đang chứng tỏ điều chi?
Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.