Thứ bảy, 20/04/2024 03:53 (GMT+7)

Delhi ô nhiễm khủng khiếp, dân như hút 50 điếu thuốc mỗi ngày

MTĐT -  Thứ hai, 13/11/2017 17:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tình trạng ô nhiễm không khí tại nhiều khu vực ở Ấn Độ đã vượt ngưỡng nguy hại, nhiều trường học đã phải đóng cửa cả tuần để bảo vệ sức khỏe học sinh.

Một phụ nữ trùm kín mặt trong lúc chờ xe bus ở New Delhi - Ảnh: REUTERS

Theo báo Hindustantimes (Ấn Độ), ngày hôm qua (8-11) tình trạng ô nhiễm không khí tại Delhi đã vọt lên mức nghiêm trọng khiến chính quyền thành phố buộc phải đóng cửa các trường học trong một tuần, yêu cầu dừng các công trình xây dựng và cấm xe tải vào thành phố.

Tình trạng khói mù từ khí thải, pháo hoa và khói đốt đồng của nông dân sau thu hoạch tồi tệ tới mức một quan chức chính phủ Ấn Độ đã so sánh bầu không khí tại thành phố Delhi với "phòng khí độc" chuyên dành cho việc hành quyết (gas chamber).

Kết quả đo lường chất lượng không khí tại Delhi cho thấy chỉ số AQI (chỉ số chất lượng không khí) ở trên mức 500, trong khi AQI từ 301-500 được coi là mức báo động, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe mọi người.

Tình trạng thời tiết (không khí ẩm và thiếu gió) cũng đã khiến tình trạng ô nhiễm không khí ở Delhi tồi tệ hơn khi khói mù quẩn lại, không thể khuếch tán. Nếu thời tiết không cải thiện, tình trạng này có thể còn xấu hơn nữa trong những ngày tới.

Báo Indian Express cho biết giới chức chính phủ Ấn Độ đã phát các thông tin cảnh báo người dân không nên ra ngoài trong tình trạng không khí ô nhiễm, đồng thời hạn chế lượng xe tải vào thành phố, tuy nhiên vẫn chưa tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Mặc dù chính quyền còn chần chừ chưa công bố tình trạng khẩn cấp, nhưng các hiệp hội y khoa Ấn Độ đã gấp rút nêu cảnh báo với người dân.

Theo đó các bác sĩ cho rằng việc hít thở trong bầu không khí như hiện nay có thể tương đương với việc người dân đang hút 50 điếu thuốc mỗi ngày và hậu quả sẽ rất khôn lường với lá phổi của họ.

Những ngày qua chính phủ Ấn Độ cũng đã cấm người dân đốt pháo hoa trong lễ hội Diwali để ngăn ngừa ô nhiễm không khí. 

Tuy nhiên lệnh cấm này lại làm dấy lên dư luận phản đối gay gắt. Nhiều người dân ở đây vẫn tiếp tục đốt pháo hoa bất chấp lệnh cấm của chính quyền.

Theo Tuổi trẻ

Bạn đang đọc bài viết Delhi ô nhiễm khủng khiếp, dân như hút 50 điếu thuốc mỗi ngày. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

MTĐT

Cùng chuyên mục

Tin mới

Chương trình "Huyền thoại tuổi thanh xuân"
Huyền thoại tuổi thanh xuân là một chương trình sống động để chúng ta hiểu hơn về lòng yêu nước và tinh thần kiên cường, dũng cảm chiến đấu chống ngoại xâm của người phụ nữ Việt Nam
Chăm lo đời sống công nhân vệ sinh môi trường
Góp phần không nhỏ vào việc làm cho môi trường thành phố xanh, sạch, đẹp, nhưng hiện nay đời sống của hầu hết công nhân vệ sinh gặp không ít khó khăn và rủi ro, như môi trường làm việc độc hại, dễ xảy ra tai nạn lao động, thu nhập thấp,...