Thứ sáu, 29/03/2024 11:37 (GMT+7)

Động đất 6 độ richter tấn công miền Trung Myanmar

MTĐT -  Thứ sáu, 12/01/2018 10:07 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter xảy ra sáng sớm nay (12/1) đã làm rung chuyển miền Trung Myanmar. Hiện vẫn chưa có thông kê về thiệt hại.

Tân Hoa xã đưa tin, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) vừa đưa ra thông báo, một trận động đất mạnh 6,0 độ richter xảy ra vào sáng nay đã làm rung chuyển khu vực cách vùng Pyu của Myanmar 37km về phía Tây.

Theo đó, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km, ban đầu được xác định tại vị trí 18,4294 độ vĩ Bắc và 96,0865 độ kinh Đông.

Hiện chưa có thống kê về thương vong và thiệt hại.

Trận động đất hồi tháng 8/2016 đã gây thiệt hại cho gần một trăm ngôi chùa Phật giáo ở miền Trung Myanmar.

Động đất là thiên tai thường xảy ra tại quốc gia Đông Nam Á này. USGS cho biết đã xảy ra 6 trận động đất mạnh (từ 7 độ richter trở lên) trong khoảng thời gian từ năm 1930 đến năm 1956 ở gần Sagaing Fault - đoạṇ đứt gẫy do sự chuyển dịch của các mảng lục địa, chạy từ Bắc đến Nam qua miền Trung Myanmar.

Trước đó, hồi tháng 8/2016, một trận động đất 6,8 độ richter đã làm rung chuyển miền Trung Myanmar, gây thiệt hại cho gần một trăm ngôi chùa Phật giáo cổ xưa ở cố đô Bagan.

Trận động đất ở Myanmar chỉ xảy ra sau một ngày trận động đất 5,6 độ richter ở thành phố Soomar, thuộc tỉnh Kermanshah miền Tây Iran, giáp với biên giới Iraq.

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Động đất 6 độ richter tấn công miền Trung Myanmar. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Khúc giao mùa tháng Ba
Mộc miên thắp lửa đỏ trời///Lúa chiêm trong nắng xanh ngời chân mây///Giấc mơ lả cánh cò bay///Cố hương ơi! Những mê say cuối chiều.