Thứ tư, 24/04/2024 21:17 (GMT+7)

Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm 65 người chết ở Pakistan

MTĐT -  Thứ tư, 23/05/2018 15:21 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đợt nắng nóng kinh hoàng đã làm ít nhất 65 người chết tại thành phố Karachi, Pakistan. Con số này sẽ tăng cao vì nền nhiệt dự báo còn tăng thêm.

Cậu bé tận hưởng làn nước mát giữa thời tiết nắng nóng kinh hoàng.

Người dân thành phố Karachi, miền Nam Pakistan, chật vật chống chọi với nắng nóng kinh hoàng.

Đợt nắng nóng đã làm ít nhất 65 người chết tại Karachi trong 3 ngày qua.

Ngày 21/5, nhiệt độ lên tới 45 độC, so với nền nhiệt trung bình của tháng 5 là 35 độC.

Khi nắng tắt, người dân Karachi đổ ra nằm la liệt trên vỉa hè vì thay vì ở trong những ngôi nhà nóng hầm hập.

Năm 2015, Karachi cũng trải qua đợt nắng nóng 45 độ C, làm ít nhất 1.300 người chết. Phần lớn trong đó là người già yếu.

Làn nước mát xoa dịu cái nắng nóng kinh hoàng.

Người dân Karachi tận hưởng làn nước mát.

Nếu tình trạng nắng nóng còn tiếp diễn, con số người thiệt mạng có thể còn gia tăng.

Các nhân viên y tế đang được "hạ nhiệt".

Theo VOV

Bạn đang đọc bài viết Hình ảnh nắng nóng kinh hoàng làm 65 người chết ở Pakistan. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Mỗi ngày nên đi bộ bao nhiêu bước để duy trì sức khỏe?
Cuộc sống ngày nay thường bận rộn và nhiều người dường như không có đủ thời gian để tập luyện hoặc tham gia các hoạt động thể thao phức tạp. Tuy nhiên, đi bộ lại là một hoạt động vận động đơn giản, dễ dàng tích hợp vào lịch trình hàng ngày.