Thứ năm, 25/04/2024 15:57 (GMT+7)

Trên 70.000 người tuần hành bảo vệ khí hậu tại Brussels

MTĐT -  Thứ hai, 03/12/2018 11:20 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Ngày 2/12, hơn 70.000 người đã tham gia tuần hành trên các đường phố thủ đô Brussels của Bỉ, trong một cuộc biểu dương lực lượng với khẩu hiệu "Hãy bảo vệ khí hậu".

Theo các nhà tổ chức Liên minh khí hậu và Đồng hành vì Khí hậu, đây là một cuộc tuần hành vì khí hậu lớn nhất từng được tổ chức tại Bỉ. Công ty Đường sắt quốc gia Bỉ thông báo đã có hơn 34.000 hành khách sử dụng tàu để tới thủ đô tham gia sự kiện ngày 2/12.

Trên trang Twitter của mình, Thủ tướng Bỉ Charles Michel viết cuộc tuần hành này ghi nhận một thành công lớn trong việc vận động người dân.

Khẳng định vấn đề khí hậu phải là mối quan tâm chính của các thế hệ tương lai, Thủ tướng Bỉ cho biết thêm rằng nước này đã hoàn thành “Kế hoạch năng lượng vì khí hậu” của mình và sẽ bảo vệ các mục tiêu đầy tham vọng trên tại Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc (LHQ) về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP 24).

Người dân tham gia tuần hành vì khí hậu tại Brussels, Bỉ ngày 2/12/2018. Ảnh: THX/TTXVN.

Trong khi đó, Chủ tịch Liên minh khí hậu Nicolas Van Nuffel giải thích các nhà tổ chức sẽ chất vấn giới lãnh đạo Bỉ về một chính sách khí hậu nhiều tham vọng hơn ở cấp toàn cầu, châu Âu và quốc gia.

Phong trào này ủng hộ giới hạn sự nóng lên toàn cầu, tương tự như yêu cầu của Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, đồng thời kêu gọi thực hiện điều này thông qua một quá trình chuyển đổi đúng đắn và đảm bảo tôn trọng các quyền của mọi người dân.

Ông Nicolas Van Nuffel tuyên bố, tại Bỉ và nhiều nơi khác trên khắp thế giới, đông đảo người dân đã xuống phố để cùng bày tỏ mong muốn bảo vệ khí hậu.

Tại Ba Lan, Hội nghị COP24 đã khai mạc ngày 2/12 với lời cảnh báo về tình trạng biến đổi khí hậu vốn chưa từng ở vào mức trầm trọng như hiện nay.

Phát biểu trong ngày làm việc đầu tiên của COP 24, bà Patricia Espinosa, một quan chức phụ trách về vấn đề khí hậu của LHQ, cho biết cộng đồng quốc tế phải "làm nhiều hơn nữa" để chống lại tình trạng biến đổi khí hậu.

Bà cũng đưa ra cảnh báo cho biết năm 2018 sẽ là một trong bốn năm nóng nhất trong lịch sử khí hậu được ghi nhận.

Theo TTXVN                                                                                                   .

Bạn đang đọc bài viết Trên 70.000 người tuần hành bảo vệ khí hậu tại Brussels. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.