Thứ năm, 25/04/2024 19:32 (GMT+7)

Xả súng kinh hoàng tại nhà thờ ở Hoa Kỳ, gần 30 người thiệt mạng

MTĐT -  Thứ hai, 06/11/2017 10:27 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Vụ xả súng kinh hoàng khiến ít nhất 27 người thiệt mạng xảy ra ngày 5/11 (giờ địa phương) tại một nhà thờ ở khu vực Sutherland Springs, cách thành phố Houston, bang Texas khoảng 300km về phía Tây.

Vụ thảm sát xảy ra tại nhà thờ Baptist Đệ nhất ở Sutherland Springs, tay súng tên Devin P. Kelly, 26 tuổi, bước vào nhà thờ và bắt đầu xả súng, biến thị trấn nhỏ phía đông San Antonio trở thành tâm điểm mới của những vụ xả súng đẫm máu của nước Mỹ.

Theo sở cảnh sát địa phương, nghi phạm được miêu tả là một người hoạt động đơn độc, mặc quần áo màu đen, bước vào nhà thờ và bắt đầu xả súng điên cuồng vào những người đang cầu nguyện trong nhà thờ. Tên này chạy trốn trên chiếc xe của mình, sau đó được phát hiện là đã chết khi tại hạt Guadalupe lân cận.

Cảnh sát địa phương đang điều tra vụ xả súng

Con số tử vong đang tăng dần. Trong số người chết có một phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra cái chết của tên này, đồng thời, vẫn chưa xác định được danh tính và động cơ của vụ xả súng này.

Được biết, buổi lễ thường có khoảng 50 người tham dự. Trong số nạn nhân có con gái 14 tuổi của linh mục Frank Pomeroy. Một nạn nhân là là bé trai 6 tuổi Rylan được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau khi trúng 4 phát đạn. Một em bé 2 tuổi cũng bị bắn trọng thương.

Vụ tấn công xảy ra chỉ hơn 1 tháng sau vụ xả súng đẫm máu nhất lịch sử Mỹ tại buổi hòa nhạc ngoài trờ ở Las Vegas khiến 58 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương.

An Nhiên (TH)

Bạn đang đọc bài viết Xả súng kinh hoàng tại nhà thờ ở Hoa Kỳ, gần 30 người thiệt mạng. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Liên hợp quốc lập quỹ chống chịu khí hậu mới
Liên hợp quốc (LHQ) ngày 24/4 đã công bố kế hoạch triển khai quỹ chống chịu khí hậu mới nhằm tăng cường bảo vệ “những người tị nạn và cộng đồng phải di dời”, vốn đang bị vấn đề biến đổi khí hậu đe dọa.
“Thành phố xanh” Freiburg
Thành phố Freiburg của Đức được coi là “Thành phố năng lượng mặt trời” hay “Thành phố xanh” của châu Âu, được biết đến với các chính sách môi trường ấn tượng và nguồn năng lượng mặt trời dồi dào.

Tin mới

Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.
Bài thơ: Hẹn tương phùng
Ta hẹn người kiếp sau mình gặp lại///Ngay từ thời hai đứa còn ngây thơ///Khi chúng mình chưa vướng sợi duyên tơ///Dành cho nhau trọn mối tình mơ mộng
Long An: Sử dụng tài nguyên nước hợp lý
Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo các cấp, công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào nề nếp, được sử dụng hợp lý, hiệu quả.