Thứ năm, 18/04/2024 15:26 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/2/2019

MTĐT -  Thứ sáu, 01/02/2019 10:00 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/2/2019 Tin tức pháp luật, tin tức tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao…

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, sáng 1/2, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu, đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Cung ứng gần 100.000 tấn rau màu phục vụ thị trường Tết

Dịp Tết Nguyên đán, nông dân Tiền Giang thu hoạch, cung ứng ra thị trường gần 100.000 tấn rau màu các loại, chủ yếu gồm: dưa hấu, rau cải ăn lá, khổ qua, bầu, bí...

Vụ Đông Xuân 2018 - 2019, nông dân Tiền Giang xuống giống trên 20.000 ha màu thực phẩm các loại tương đương 35,35% chỉ tiêu cả năm. Địa phương đặt mục tiêu năm 2019, mở rộng diện tích rau màu lên gần 58.000 ha, sản lượng thu hoạch trên 1,1 triệu tấn rau màu các loại.

Hiện, diện tích đã thu hoạch là trên 14.000 ha với sản lượng hơn 277.000 tấn rau màu cung cấp cho thị trường. Đáng chú ý, dịp Tết Nguyên đán, nông dân thu hoạch, cung ứng gần 100.000 tấn rau màu các loại chủ yếu là: dưa hấu, rau cải ăn lá, khổ qua, bầu, bí...

Những vùng trồng màu truyền thống tại địa phương gồm: huyện Châu Thành, huyện Chợ Gạo, vùng Đồng Tháp Mười, vùng ven biển Gò Công…tập trung trồng rau màu vụ Đông Xuân và rau màu phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, tại huyện ven biển Gò Công Đông, nông dân trồng trên 3.400 ha rau màu. Địa phương đã thu hoạch với sản lượng rau màu các loại gần 50.000 tấn.

Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Gò Công Đông, giá các loại rau ăn lá được thương lái mua tại ruộng từ 7.000 - 10.000 đồng/kg; các loại rau ăn quả như: bầu, bí, khổ qua... từ 10.000 - 14.000 đồng/kg. Thu nhập từ trồng màu đạt khá, cao gấp 2 – 3 lần so trồng lúa.

Các huyện vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười như: Cái Bè, Tân Phước, Cai Lậy… tập trung trồng các loại màu đặc sản phục vụ tết như: dưa hấu, khổ qua, dứa son, dứa phụng…Huyện Cái Bè nằm trong vùng ngập lũ Đồng Tháp Mười, vụ màu Tết trồng khoảng 400 ha với đa dạng chủng loại; trong đó, chủ lực là dứa son (một loại dứa kiểng trưng tết).

Giá rét hoành hành tại Mỹ, ít nhất 12 người thiệt mạng

Ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong đợt giá rét tràn vào các thành phố ở vùng Trung Tây Mỹ, theo Reuters ngày 1.2.

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, nhiệt độ nhiều nơi rơi xuống mức -29 đến -460 C.

Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố ở 3 bang Wisconsin, Michigan và Illinois. Nhiều trường học, công ty và các cơ quan chính phủ đã đóng cửa.

Hơn 1.600 chuyến bay đã bị hủy tại thành phố Chicago trong buổi sáng ngày 31.12 (giờ địa phương).

Người dân được khuyến cáo ở nhà, hạn chế ra đường nếu không có việc cần thiết.

Giới chức khuyến cáo người dân tránh ra khỏi nhà và cảnh báo có thể bị bỏng lạnh chỉ trong vài phút đứng ngoài trời.

Theo Cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ, đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm, các vùng Trung Tây Mỹ hứng một đợt giá lạnh hơn Nam Cực.

Lửa bốc ngùn ngụt thiêu rụi nhiều gian hàng

Vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng 6h ngày 1/2, tại chợ Thái – chợ lớn nhất TP Thái Nguyên với 4 tầng, khoảng 400 gian hàng.

Đám cháy xuất phát từ một ki ốt bán đồ chăn ga, gối đệm ở tầng 2 chợ Thái (TP Thái Nguyên). Sau ít phút, ngọn lửa bùng lên kèm theo cột khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét, bao trùm khu chợ.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thái Nguyên đã huy động 9 xe cứu hỏa cùng gần 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 10 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế song hỏa hoạn đã thiêu rụi một ki ốt và cháy lan sang hai cửa hàng bên cạnh.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy không gây thiệt hại về người, việc thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.

CSGT Đắk Lắk liên tiếp bắt xe vận chuyển pháo lậu

Ngày 1/2, nguồn tin từ Trạm CSGT Krông Búk xác nhận, đơn vị vừa phát hiện một vụ vận chuyển pháo lậu trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, lúc 2 giờ sáng ngày 31/1, tại km 1703+600, đoạn qua xã Ea Khal, huyện Ea H'leo, một tổ tuần tra theo kế hoạch thuộc Trạm CSGT Krông Búk chặn xe ô tô biển số 81A-136.25 do tài xế Vũ Hồng Duân (SN 1973) điều khiển. Trên xe lúc này chở theo Nguyễn Văn Huỳnh (SN 1970, cùng trú tại huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong cốp xe có 56 hộp pháo nặng hơn 100kg. Tài xế Duân không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc của số pháo nói trên.

Ngay sau khi lập biên bản vụ việc, tổ công tác đã bàn giao tang vật và đối tượng cho Công an huyện Ea H’leo xử lí đúng thẩm quyền. Theo CSGT trạm Krông Búk, càng về cuối năm lượng pháo lậu vận chuyển vào Đắk Lắk ngày càng nhiều, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

AFF Cup 2020 sẽ có tuyển Australia tham dự?

Tuyển Australia muốn dự AFF Cup để khẳng định tư cách là thành viên của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF). Việc "Socceroos" góp mặt tại giải cũng mang đến nhiều tiềm năng khai thác kinh tế hấp dẫn cho xứ sở chuột túi vì sân chơi này thu hút số lượng lớn khán giả theo dõi qua truyền hình.

Theo một thỏa thuận vào năm 2013, tuyển Australia không được phép dự AFF Cup (trước đây có tên gọi Tiger Cup) vì vấn đề chuyên môn. Hiểu cách khác, trình độ của "Socceroos" và những đội tuyển dự AFF Cup như Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia... có sự chênh lệch rất lớn.

Tuy nhiên, sự phát triển ấn tượng về chuyên môn của những đội tuyển Đông Nam Á gần đây cho thấy họ đã thu hẹp khoảng cách trình độ với Australia. Tại Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam thậm chí đã vào tới vòng tứ kết, ngang bằng với thành tích của đại diện xứ sở chuột túi.

"Trong quá khứ, tuyển Australia được đánh giá quá mạnh so với các đối thủ ở AFF Cup. Tuy nhiên, hiện tại, nhiều đội bóng đã được nâng cao chuyên môn. Bằng việc dự AFF Cup, thị trường Australia sẽ đẩy mạnh hiệu quả về thương mại của giải đấu", ông David Gallop, Giám đốc điều hành FFA, nói.

Giải AFF Cup thường diễn ra vào cuối năm. Nếu tuyển Australia dự giải, điều này sẽ tạo ra sự lấn cấn giữa CLB chủ quản của những tuyển thủ, và đội tuyển quốc gia. Tuyển Australia có nhiều gương mặt chơi bóng ở nước ngoài. Các CLB sẽ không muốn "nhả" quân để họ dự AFF Cup.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 1/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.