Thứ sáu, 19/04/2024 00:37 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/12/2018

MTĐT -  Chủ nhật, 16/12/2018 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/12/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/12/2018 trên cả nước và thế giới.

COP24: Các nước nhất trí bộ quy tắc cho Thỏa thuận khí hậu Paris

Ngày 15/12, gần 200 quốc gia đạt được đồng thuận về một khuôn khổ chi tiết hơn cho Thỏa thuận Paris năm 2015 nhằm giữ cho nhiệt độ trung bình thế giới tăng dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Đây là kết quả đạt được sau hai tuần đàm phán tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP24). Chủ tịch Michal Kurtyka cho biết: “Không dễ cho tất cả nhất trí với một thỏa thuận chi tiết và cụ thể như vậy. Chúng ta tiến được một nghìn bước nhỏ nhờ bộ quy tắc này. Các bạn có thể thấy tự hào”.

Một trong những mục chính của bộ quy tắc là cơ chế minh bạch, đặt ra cách thức các quốc gia công bố thông tin về kế hoạch hành động nước mình, bao gồm lượng phát thải khí nhà kính dự kiến giảm, biện pháp giảm cũng như thích ứng biến đổi khí hậu.

Bộ quy tắc cũng giới thiệu cách tính lượng phát thải khí nhà kính thống nhất. Nếu nước nghèo cảm thấy không thể đạt mục tiêu giảm phát thải, họ có thể giải thích và lên kế hoạch nâng cao năng lực chống biến đổi khí hậu của bản thân.

Với vấn đề tài chính mà quốc gia phát triển sẽ đóng góp giúp quốc gia đang phát triển, ủy ban biến đổi khí hậu hiện tại đặt tham vọng huy động được 100 tỉ USD/năm kể từ năm 2020.

Điểm đáng chú ý nữa là tất cả nhất trí cách đánh giá hiệu quả của các biện pháp đối phó biến đối khí hậu, cách phát triển và chuyển giao công nghệ.

Hội nghị lần này vẫn còn một vấn đề quan trọng phải chuyển sang đàm phán tại COP25 tại Chile: giao dịch khí thải carbon.

Công an Hà Nội trắng đêm chống đua xe, gây rối sau khi vô địch AFF

Phòng CSGT Hà Nội đã huy động hơn 1.000 cán bộ chốt trực tại 300 nút giao trọng điểm. 30 tổ công tác 141 được tăng cường chốt tại các vị trí trọng yếu ngăn chặn các hành vi gây rối, CĐV mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo... theo cổ vũ.

Tối 15/12, sau khi vượt qua Malaysia 1-0 trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam giành cúp vô địch AFF cup 2018. Sau chiến thắng của đội nhà, hàng vạn CĐV Hà Nội xuống đường cổ vũ, ăn mừng.

Các trục đường Cầu Giấy-Kim Mã-Nguyễn Thái Học giao thông tê liệt, các phương tiện đi chuyển khó khăn. Hàng vạn cổ động viên mang theo cờ, kèn trống, băng rôn... tràn xuống phố hò reo cổ vũ. Cảnh sát lập nhiều chốt tại các nút giao phân luồng chống ùn tắc, chống hành vi gây rối, ăn mừng quá khích.

Trước đó, ngày 13/12, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi họp bố trí huy động hàng nghìn cán bộ chiến sỹ tham gia bảo vệ an ninh, kiểm soát giao thông, chống các hành vi cổ vũ quá khích, đua xe, đốt pháo, gây rối TTCC.

Theo đó, Phòng CSGT Hà Nội huy động hơn 1.000 cán bộ chốt trực tại 300 nút giao trọng điểm. Đặc biệt tại khu vực Mỹ Đình, các trục đường hướng vào hồ Gươm. 30 tổ công tác 141 được tăng cường chốt tại các vị trí trọng yếu ngăn chặn các hành vi gây rối, CĐV mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, pháo... theo cổ vũ.

Trung đoàn CSCĐ cũng bố trí hơn 1.000 cán bộ đảm bảo an ninh, phối hợp với CSGT, công an quận huyện nội thành giữ an ninh trật tự.

Đảo ngọc Phú Quốc đón hành khách thứ 100 triệu

Ngày 15/12, tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (Kiên Giang), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam đã khánh thành đưa vào khai thác dự án mở rộng nhà ga hành khách Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và tổ chức đón hành khách thứ 100 triệu năm 2018.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc là cảng hàng không quốc tế đầu tiên tại Việt Nam đầu tư bằng 100% nguồn vốn của doanh nghiệp được trích từ quỹ đầu tư phát triển của Tổng Công ty Cảng hàng không miền Nam.

Trong những năm qua, hành khách thông qua Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tăng nhanh từ 27- 47%/năm. Năm 2013, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đưa vào khai thác đạt 685.000 lượt khách; năm 2018 đạt 3,4 triệu lượt khách, vượt công suất thiết kế, trong đó có 400.000 lượt khách quốc tế.

Kỷ luật cảnh cáo cô giáo đánh bầm tím mông học trò

Phó phòng GD&ĐT huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết, trường tiểu học Bình Hữu đã tiến hành họp hội đồng kỷ luật về trường hợp của cô Vui. Cuộc họp đã thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo có hành vi phản sư phạm.

Trước đó, ngày 7/12, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một cậu học trò bầm tím thân thể đặc biệt là phần mông. Sau khi tìm hiểu được biết đó là em K, học sinh trường tiểu học Bình Hữu, huyện Đức Hòa. Em bị cô giáo chủ nhiệm Cao Thị Vui đánh vì nghịch trong giờ học.

Theo bản tường trình của cô Vui,  em K. là một học sinh khuyết tật nên được xếp ngồi cùng bàn với cô để kèm cặp thêm. Ngày 6/12, đang giờ học nhưng em K. lại nghịch đồ chơi của bạn, cô nhắc nhở em vẫn không nghe nên cô đã dùng thước đánh vào lưng và mông của em.

Sau khi sự việc xảy ra, ngay trong ngày 6/12, khi phụ huynh tới phản ánh, bản thân cô Vui đã nhận ra sai sót của mình và gửi lời xin lỗi.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 16/12/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.