Thứ sáu, 29/03/2024 22:49 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/2/2019

MTĐT -  Thứ bảy, 23/02/2019 10:37 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/2/2019. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/2/2019 trong nước và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tại Khu di tích Kim Liên

Sáng 23/2/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai: Hà Nội gấp rút hoàn thành việc chỉnh trang đô thị

Để hình ảnh Thủ đô Hà Nội văn minh, thanh lịch, thân thiện, hòa bình trong mắt các quan chức, nhà ngoại giao, du khách quốc tế... tham dự Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 2 tới đây, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị cùng nhiều đơn vị, cơ quan liên quan gấp rút hoàn thành việc chỉnh trang đô thị, trang trí đèn chiếu sáng, cây xanh...

Từ nhiều ngày nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh đã thực hiện trang trí, bổ sung cây hoa, cây cảnh, cây xanh tại các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp, Võ Chí Công, Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long... Đối với các khu vực nội đô như Tràng Thi, Kim Mã, các khu vực cầu cạn… được treo bổ sung các giỏ hoa màu sắc đẹp mắt. Hiện nay, Công ty đang tiếp tục nghiên cứu và trang trí thêm chậu hoa dọc hai bên hè một số tuyến phố để tạo điểm nhấn.

Đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị cho hay đến hết ngày 24/2 sẽ hoàn thành công tác duy tu, thay thế, sửa chữa những bóng đèn hư hỏng. Toàn bộ các vườn hoa, khu vực hồ Hoàn Kiếm, các khách sạn lớn tiêu chuẩn quốc tế, tuyến đường phố chính nội đô... những nơi diễn ra hoạt động của Hội nghị thượng đỉnh được Công ty đảm bảo duy trì 100% cột đèn, cụm đèn chiếu sáng theo quy định.

Về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, thành phố Hà Nội chỉ đạo tăng cường đưa phương tiện cơ giới quét hút, vệ sinh tại các tuyến phố, không để rác thải tồn đọng, lưu cữu; vận động tuyên truyền để người dân bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định.

Gần đến thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai, trên nhiều tuyến đường dẫn từ sân bay Nội Bài đến khu vực trung tâm thành phố Hà Nội đã được bố trí, lắp đặt hệ thống banner, cụm pano tuyên truyền về sự kiện chính trị, đối ngoại có ý nghĩa hàng đầu của Việt Nam trong năm 2019.

Cháy lớn tại nhà máy giấy

Khoảng 19h30 tối 22/2, tại Nhà máy giấy Như Ý trên đường tránh TP Huế, thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, khói bốc cao nghi ngút cả một vùng.

Đến hơn 21h30 tối 22/2, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang nỗ lực khống chế vụ cháy trên đường tránh QL 1A, đoạn qua địa bàn TP Huế.

Thông tin ban đầu, khoảng 19h30 tối 22/2, tại Nhà máy giấy Như Ý trên đường tránh TP Huế, thuộc phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế, khói bốc cao nghi ngút cả một vùng.

Hơn 10 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục Cảnh sát PCCC nỗ lực khống chế vụ cháy. Lực lượng CSGT cũng được huy động tổ chức phân luồng, đảm bảo giao thông trên đường tránh TP Huế.

Điện Biên có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trong 17 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đợt này, tỉnh Điện Biên có 2 di sản gồm: Mền Loóng Phạt Ái (Tết Hoa mào gà) của cộng đồng dân tộc Cống (xã Pa Thơm, huyện Điện Biên; xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé; xã Pa Tần, huyện Nậm Pồ) và Lễ Gạ Ma Thú (Cúng bản) của cộng đồng dân tộc người Hà Nhì (ở các xã Sín Thầu, Chung Chải, Sen Thượng và Leng Su Sìn của huyện Mường Nhé). 

Động đất cường độ 7,7 richter làm rung chuyển khu vực biên giới giữa Ecuador và Peru

Một số vùng ở Colombia cũng cảm nhận được rung chấn. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ cho hay, tâm chấn được xác định là ở độ sâu 132 km, nằm ở khu vực dân cư thưa thớt cách thành phố Ambato của Ecuador khoảng 224 km về phía Đông-Đông Nam.

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết hiện chưa có thông tin thiệt hại về người và tài sản cũng như không có nguy cơ trận động đất gây nên sóng thần.

UAE rao bán hòn đảo nhân tạo đắt nhất thế giới

Đảo Al Marjan ở Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể trở thành hòn đảo đắt giá nhất thế giới, sau khi được rao bán với giá 462 triệu USD.

Hòn đảo nhân tạo này có diện tích khoảng 2,7 triệu m2, có cả đường băng riêng và khung cảnh ấn tượng.

Chủ sở hữu mới nếu là người nước ngoài sẽ được hưởng ưu đãi như miễn thuế thu nhập và thị thực định cư. Nhà đầu tư cũng có khả năng thu lời cao nhờ kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, bến du thuyền, bãi biển riêng và các khu vui chơi giải trí.

P.V(tổng hợp)

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 23/2/2019. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Hoài Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận
Chiều 29-3, tại Hội nghị Tỉnh ủy Bình Thuận mở rộng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ.

Tin mới