Thứ sáu, 29/03/2024 15:58 (GMT+7)

Ảnh: Công tác chuẩn bị chặt hạ, di dời 130 cây xanh đường Kim Mã

MTĐT -  Thứ ba, 12/09/2017 21:51 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Các cơ quan chức năng Hà Nội đã bắt đầu công tác chuẩn bị di dời hàng cây trên đường Kim Mã để phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Nhằm phục vụ dự án thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội , tuyến Nhổn – Ga Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã cấp phép chặt hạ, di dời 130 cây xanh, đoạn từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc – Kim Mã (quận Ba Đình, TP Hà Nội). Ghi nhận của PV chiều 12/9, các đơn vị chức năng đang cắt các cành cây lớn đoạn bờ hồ Thủ Lệ để chuẩn bị cho việc chặt hạ, di dời cây xanh

Để các công nhân chặt hạ, di dời cây xanh được thuận lợi các đơn vị đã đặt biển, căng dây cấm không cho những người không phận sự vào khu vực.

Máy móc được huy động để đưa các công nhân cắt tỉa các cành cây xanh trên cao.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội, trong tổng số 130 cây xanh trên đường Kim Mã đơn vị đã cấp phép chặt hạ 35 cây. Hầu hết những cây bị chặt không thuộc cây xanh đô thị, cây đã bị cong nghiêng, sâu mục, hư hỏng không phát triển.

Đối với 95 cây xanh còn lại thì có 5 cây xà cừ cổ thụ, với đường kính 60-90cm sẽ được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc, thuộc đường Võ Nguyên Giáp (Hà Nội). Đơn vị đánh chuyển sẽ tuân thủ các quy trình do TP Hà Nội ban hành để đảm bảo cây xanh sống, phát triển tốt sau khi di dời.

Các công nhân nhanh tay vận chuyển những cành cây được cắt tỉa đem gom vào một chỗ nhất định.

Các cành cây xanh được cắt ngắn để thuận tiện cho việc di chuyển ra khỏi khu vực.

Tuy nhiên, chứng kiến cảnh tượng các công nhân cắt tỉa, chặt những cây xanh cổ thụ, tồn tại gắn bó với người dân Thủ đô biết bao kỷ niệm để chuẩn bị xây dựng dự án đường sắt đô thị Hà Nội nhiều người dân lại tỏ ra nuối tiếc.

Những người già, lớn tuổi xót xa, tiếc nuối từng cây xanh bị chặt hạ khi di chuyển trên đường Kim Mã.

Những cây xà cừ cổ thụ trên đường Kim Mã có đường kính từ 60-90cm sẽ bị đánh chuyển để phục vụ thi công dự án đường sắt đô thị Hà Nội. Dự kiến thực hiện kéo dài trong vòng 45 ngày.

Theo Kiến Thức

Bạn đang đọc bài viết Ảnh: Công tác chuẩn bị chặt hạ, di dời 130 cây xanh đường Kim Mã. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới

Bài thơ: Giấc mơ Hồng
Đêm qua, em có giấc mơ hồng///Được gặp anh ở cuối trời Tây///Vẫn dõi theo từng hơi thở, từng bước đi///Gửi đến bao tình thương và nỗi nhớ
Bài thơ: Chút tương tư
Thả câu thơ đêm muộn màng///Ngọn đèn bên phố trôi ngang bềnh bồng //Đêm gầy uống cạn dòng sông//Buồn ơi! Xuân hết mà đông chưa tàn.