Thứ sáu, 26/04/2024 05:36 (GMT+7)

Hai cán bộ biên phòng bị lũ cuốn khi đi chống lũ

MTĐT -  Thứ tư, 11/10/2017 10:33 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Đang lái ôtô đi làm nhiệm vụ chống mưa lũ, hai cán bộ biên phòng ở Thanh Hóa bị cuốn trôi. Hàng trăm người được huy động tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Sáng 11/10, ông Lò Văn Quyền, Chủ tịch UBND xã Yên Khương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa), cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp với các lực lượng chức năng tích cực tìm kiếm hai cán bộ biên phòng bị lũ cuốn trôi mất tích.

Khoảng 18h45 ngày 10/10, đại úy Nguyễn Thành Chủng và thượng tá Cao Đăng Cường, chính trị viên Đồn biên phòng Yên Khương lái ôtô đi làm nhiệm vụ phòng chống lụt theo chỉ đạo của cơ quan và chính quyền huyện Lang Chánh.

Đồn biên phòng Yên Khương - nơi hai cán bộ công tác

Khi vượt qua tràn suối Bôn (bản Bôn, xã Yên Khương), do đất đá sạt lở, lái xe Chủng không kịp xử lý nên cả xe và người bị cuốn trôi.

Công an huyện, lực lượng quân sự, phối hợp cùng chính quyền địa phương huy động hàng trăm người dân tìm kiếm hai cán bộ mất tích dọc sông Hằng ra sông Âm.

"Các lực lượng đã tích cực tìm kiếm suốt đêm nhưng vẫn chưa tìm thấy hai cán bộ. Suốt từ hôm qua đến sáng nay, trên địa bàn xảy ra mưa lớn, nước lũ dâng cao khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn", ông Quyền nói.

Mưa lớn đang gây ngập lụt, chia cách nhiều vùng ở các huyện miền núi Thanh Hóa.

Trước đó, vào khoảng 12h trưa 10/10 khi bà Lê Thị Kén (69 tuổi, ở xã Hoàng Long, TP Thanh Hóa) đi qua cống thủy lợi đang thi công không đậy nắp, bị nước cuốn trôi mất tích.

Cảnh sát phòng cháy đã huy động lực lượng tìm kiếm hơn hai giờ đồng hồ. Cùng ngày, nhà chức trách phát hiện thi thể nạn nhân cách hiện trường 300 m.

Xã Yên Khương - nơi xảy ra sự việc cách TP Thanh Hóa gần 120 km. Ảnh: Google Maps.

Như vậy, áp thấp nhiệt đới gây mưa lũ đã khiến 7 người chết, 3 người mất tích ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An. 

Tìm thấy thi thể thiếu nữ bị nước cuốn trôi

Sáng 11/10, UBND huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) cho biết đã tìm thấy thi thể chị Hồ Thị Sáu bị nước cuốn trôi khi đi qua đập tràn ở xã Tam Hợp. Gần 8h sáng nay, lực lượng chức năng phát hiện chiếc mũ bảo hiểm của nạn nhân nổi trên mặt nước.

Đội cứu hộ sau đó khoanh vùng, lặn tìm và phát hiện thi thể chị Sáu nằm dưới đáy sông cách hiện trường khoảng 20 m. "Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng theo phong tục", ông Võ Quang Bách, Trưởng công an xã Tam Hợp nói.

Chiều một ngày trước, nạn nhân cùng chị gái đi xe máy qua đập tràn thuộc xóm Sơn Thành, xã Tam Hợp thì bị hỏng. Khi đang đẩy xe, chị Sáu không may rơi xuống cống nước của đập tràn và bị nước cuốn trôi mất tích.

Bạn đang đọc bài viết Hai cán bộ biên phòng bị lũ cuốn khi đi chống lũ. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.