Thứ sáu, 29/03/2024 20:22 (GMT+7)

Hậu cơn bão số 2 ở Quảng Ninh – Hải Phòng: Thiệt hại 2 tỷ đồng, vẫn đề phòng ngập lụt, mưa lớn

MTĐT -  Thứ ba, 22/07/2014 14:54 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

(tinnhanhmoitruong.vn)- Quảng Ninh bị tốc mái 50 căn nhà, thiệt hại 2 tỷ đồng. Hải Phòng bị ảnh hưởng ít nên thiệt hại đỡ hơn. Hiện tàu bè đã chuẩn bị hoạt động trở lại.

Theo Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hải Phòng cho biết: Trước đó, do sóng to, gió lớn sau bão Thần Sấm nên tuyến phà biển nối liền đảo Đình Vũ với đảo Cát Hải (TP.Hải Phòng) đã có một số thời điểm phải tạm ngừng hoạt động. UBND TP.Hải Phòng cũng đã ban bố dỡ bỏ lệnh cấm tàu, thuyền, phà... sau bão “Thần Sấm”.  Tuyến phà từ Tuần Châu đi Cát Bà cũng đã được đưa vào hoạt động trở lại nhằm phục vụ khách du lịch. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại cụ thể từ phía UBND TP Hải Phòng về cơn bão số 2 này. Còn ở các huyện lỵ khác như Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Lão…chủ yếu có mưa to, các tuyến đê xung yếu đều không bị ảnh hưởng gì.  
Trước đó, Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn thành phố đã phải yêu cầu tất cả các phương tiện đã về bến neo đậu, bao gồm: tàu thuyền neo đậu tại bến: 3.000 phương tiện/ 12.000 lao động; lồng bè 521 bè/1.428 người (neo đậu tại Cát Bà). Các địa phương đã sơ tán cho 10.000 người ở các khu vực nguy hiểm về nơi an toàn. Các ngành, các địa phương, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố sẵn sàng tham gia phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng xung kích hộ đê, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn lên đến 39.000 người. Trong đó lực lượng do Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đảm nhiệm và hiệp đồng: 8.633 người; 47 xe ôtô các loại, 31 tàu và xuồng, 02 xe thiết giáp. Lực lượng do Bộ đội biên phòng đảm nhiệm và hiệp đồng 225 người; 13 tàu, 37 xuồng, 19 xe ôtô các loại… Nhưng rất may, cơn bão số 2 lại nhanh chóng tan biến nên nhiều người thở phào nhẹ nhõm.  
Ông Hoàng Quang Hải, Phó chủ tịch UBND TP Hạ Long đến thăm các các hộ dân trú bão.
Còn theo ông Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh báo cáo: sau khi cơn bão số 2 tràn vào, hoành hành tỉnh Quảng Ninh đã khiến cho địa phương này thiệt hại khoảng 2 tỷ. Có 50 căn nhà bị tốc mái, trong đó ở Móng Cái có 34 căn, Hải Hà: 14 căn, Tiên Yên 2 căn. Có 4 căn nhà tạm bị đổ sập, Móng Cái 2 căn, Tiên Yên 2 căn. Một số nơi bị đổ cây xanh, cột Angten, Tường rào… Gây thiệt hại đến kinh tế, tài sản.
Theo Ban Phòng chống lụt bão TP Móng Cái, hiện tại nước sông Ka Long vẫn dâng cao, nước từ thượng nguồn tràn về khá lớn, nguyên do mưa lớn kéo dài, trên diện rộng. Chính quyền địa phương vẫn khuyến cáo người dân đề phòng lũ ống, lũ quét. Còn theo Ban Phòng chống lụt bão TP Hạ Long, công tác đề phòng sạt lở đất ở các phường, xã xung quanh các mỏ Núi Béo, Hà Tu, Hà Lầm, Hòn Gai… vẫn phải nâng cao, đề phòng sạt lở đất, sụt lún “hố tử thần” gây nguy hiểm đến tính mạng nhân dân…
Điều lạ, nhiều công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh lại tự hỏng, tự sạt lở trước khi bão về, dù trước đó vài ngày, chỉ có vài cơn mưa nhỏ đã khiến cho bờ kè của đường dẫn lên cầu vượt Cái Lân ở Phường Bãi Cháy bị sạt lở cả bờ kè, hay bờ kè ở phường Hòn Gai cũng trong tình trạng thê thảm. Đến nay, chưa thấy ai nhận trách nhiệm về những công trình tiền tỷ nhưng đã hỏng này.
Bài & ảnh: Hà Thúy
Bạn đang đọc bài viết Hậu cơn bão số 2 ở Quảng Ninh – Hải Phòng: Thiệt hại 2 tỷ đồng, vẫn đề phòng ngập lụt, mưa lớn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin mới