Thứ năm, 28/03/2024 17:10 (GMT+7)

Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội

MTĐT -  Thứ hai, 04/12/2017 12:48 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Sáng 4/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017...

Sáng 4/12, HĐND thành phố Hà Nội khóa XV khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018 của thành phố Hà Nội; thảo luận và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố

Đề nghị không xây mới chung cư cao tầng trong nội đô Hà Nội

Trước thềm kỳ họp, cử tri cũng đã gửi nhiều kiến nghị về những vấn đề bức xúc tới HĐND thành phố.

Về thực hiện quản lý quy hoạch, đô thị, cử tri nhiều quận đề nghị thành phố xem xét quy hoạch đô thị hiện nay. Đặc biệt, cần có cơ chế đặc thù chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ công tác cải tạo chung cư cũ, dự án giãn dân phố cổ tạo nên bộ mặt đô thị.

Cử tri cũng đề nghị không xây dựng nhiều chung cư mới cao tầng trong trung tâm làm ảnh hưởng giao thông- đô thị của Thủ đô.

Đối với một số vụ việc nổi cộm, cử tri đề nghị thành phố Hà Nội cần xử lý dứt điểm vi phạm xây dựng tại dự án 8B Lê Trực, đặc biệt là những vụ việc liên quan đến trách nhiệm thực thi công vụ, ứng xử của đội ngũ cán bộ công chức.

Liên quan đến tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, cử tri quận Hoàn Kiếm, thị xã Sơn Tây cho rằng dự án này triển khai đã lâu, có tình trạng sắt thép dùng để xây dựng bị phơi nắng mưa gây rỉ sét ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Vì thế, cử tri bày tỏ lo ngại về chất lượng và mức độ an toàn của 2 tuyến đường sắt trên cao đang được đầu tư xây dựng tại nội thành Hà Nội nếu tình trạng trên còn tiếp diễn.

Vì vậy, đề nghị thành phố kiến nghị Bộ GTVT làm việc với nhà thầu nước ngoài đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường sắt trên cao tuyến Cát Linh-Hà Đông để sớm đưa công trình vào sử dụng, giảm ùn tắc giao thông.

Cũng liên quan đến việc sử dụng vốn vay đầu tư, cử thi Hà Nội đề nghị UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo giải ngân đối với công trình sử dụng vốn ODA có hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực hiện cần có biện pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ, tránh thất thoát, tham ô, tham nhũng.

Bên cạnh đó, đề nghị UBND thành phố cần thông tin đầy đủ, cụ thể về tình hình nợ công hiện nay của thành phố.

Nhiều giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018

Trong phiên khai mạc buổi sáng 4/12, HĐND đã nghe UBND thành phố báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2017; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2018.

Báo cáo trước HĐND thành phố, ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, với sự chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, xã hội KT-XH thành phố năm 2017 đạt được kết quả khá toàn diện.

Liên quan đến lĩnh vực đô thị, theo báo cáo, “Năm kỷ cương hành chính 2017” có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được chấn trỉnh, có bước tiến bộ; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

Đặc biệt, quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự, an toàn giao thông còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất công, đặc biệt là lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm khai thác cát, sử dụng bến bãi trái phép còn xảy ra; còn có một số hạn chế trong quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài chính về đất đai.

Hạ tầng đô thị, khắc phục úng ngập, ùn tắc giao thông, kiểm soát và xử lý nước thải, rác thải, ô nhiễm môi trường chưa tốt; hiện tượng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm về biển hiệu có lúc, có nơi còn diễn ra.

Trong năm 2018, UBND thành phố đề ra nhiều giải pháp về chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, phát triển văn hóa xã hội. Đặc biệt nhấn mạnh công tác cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy; phòng chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo, đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác quản lý quy hoạch, trật tự và xây dựng đô thị, bảo vệ môi trường...

UBND thành phố cũng đặt ra các nhiệm vụ trọng tâm như tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực thi hành pháp luật, hiệu quả thực thi các chính sách và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành và các cấp.  

Cùng với đó, tập trung khuyến khích hỗ trợ thúc đẩy thành lập doanh nghiệp. Đẩy mạnh thu hút, thực hiện các dự án đầu tư ngoài ngân sách, dự án đầu tư nước ngoài; tập trung triển khai các dự án đầu tư XDCB ngay từ đầu năm, đặc biệt là các dự án trọng điểm.

Thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường, môi sinh: an toàn thực phẩm; cung cấp nước sạch; đảm bảo xử lý chất thải rắn; tiếp tục Chương trình trồng 1 triệu cây xanh; hạ ngầm cáp điện, thông tin trên các tuyến phố. Xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh.

Đồng thời với đó, tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và duy trì có hiệu quả các hoạt động của Ban chỉ đạo 197...

Bạn đang đọc bài viết Khai mạc Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố Hà Nội. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.