Thứ năm, 18/04/2024 07:53 (GMT+7)

Tặng Huân chương NN Việt Nam và Lào cho tập thể cá nhân HLHPN 2 nước

MTĐT -  Thứ sáu, 06/04/2018 21:03 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Buổi lễ nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào cũng như sự tiến bộ và nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác giữa 2 hội phụ nữ hai nước.

Sáng nay 6/4,tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương của hai nước Việt Nam – Lào giữaHội LHPN Việt Nam và Hội LHPN Làocho các tập thểcá nhân phụ nữ hai nước đã có đóng góp quan trọng vào việc tăng cường sự hiểu biết, củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam-Lào cũng như sự tiến bộ của phụ nữ hai nước và nỗ lực thúc đẩy sự hợp tác giữa hai Hội Phụ nữ. 

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự buổi Lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đambà Inlavanh Keobounphanh, Uỷ viên BCH TW Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Hội LHPN Lào; Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viênBCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Ông Võ Ngọc Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai;Ông Kham Sing Duangvandy, Tham tán Đại sứ quán nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào; Đoàn đại biểu Hội LHPN Lào; Ban Đối ngoại TW Đảng NDCM Lào; Đại biểu Ban Đối ngoại TW, Ban Dân vận TW, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, các sở ban ngành tỉnh Gia Lai, lãnh đạo và cán bộ Hội LHPN 21 tỉnh, thành phố và cán bộ hội viên phụ nữ tỉnh Gia Lai

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Chủ tịch Hội LHPN Lào Inlavanh Keobounphanh.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Chủ tịch Hội LHPN Lào Inlavanh Keobounphanh; Huân chương Độc lập hạng Ba cho ba Phó Chủ tịch Hội LHPN Lào; Huân chương Hữu nghị cho một số tập thể, cá nhân thuộc Hội LHPN các tỉnh của Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: mối tình đoàn kết đặc biệt giữa Đảng, nhân dân hai nước Việt Nam-Lào do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, đã được các thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước kế tục và không ngừng vun đắp, phát triển. Trong đó, sự đóng góp của Hội LHPN mỗi nước là vô cùng quan trọng, không thể thiếu.

--

Phó Thủ tướng và  Chủ tịch Hội LHPN Lào Inlavanh Keobounphanh trao Huân chương cho các cá nhân, tập thể Hội LHPN Việt Nam.

Với tình đoàn kết, hữu nghị đó, Hội LHPNViệt Nam, Lào đã có nhiều chương trình hợp tác, thoả thuận ở các cấp, triển khai hiệu quả ở cả cấp Trung ương và địa phương trên nhiều lĩnh vực như xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe phụ nữ và trẻ em, giao lưu và hợp tác các tỉnh giáp biên...Qua đó góp phần vào công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc ở mỗi nước, vào mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, vào sự phồn thịnh, hoà bình trong khu vực.

“Những phần thưởng được trao tặng trong buổi lễ hôm nay không chỉ là sự ghi nhận đối với các tập thể, cá nhân mà đó còn là sự trân trọng của Đảng, Nhà nước Việt Nam, Lào đối với rất nhiều tập thể, cá nhân có những đóng góp to lớn, thầm lặng vào thành tích của hai Hội LHPN cũng như mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc”, Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng “Tôi xin nhiệt liệt chúc mừng các tập thể và cá nhân Hội LHPN hai nước được nhận Huân chương cao quý của Đảng, Nhà nước Việt Nam và Lào ngày hôm nay trong những đóng góp cho việc duy trìvà tăng cường mở rộng quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa nước CHDCND Lào và nước CHXHCN Việt Nam cũng như phụ nữ hai nước Việt Nam - Lào.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền của Việt Nam, Lào cùng nhau quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho Hội LHPNhai nước triển khai tốt các chương trình, thoả thuận đã ký kết. Đồng thời, Hội LHPN hai nước cần tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, cùng nhau học tập, tiến bộ trên tinh thần “như chị em trong nhà” để hai đất nước cùng phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, mối quan hệ giữa phụ nữ và Hội LHPN hai nước nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Bạn đang đọc bài viết Tặng Huân chương NN Việt Nam và Lào cho tập thể cá nhân HLHPN 2 nước. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới