Thứ năm, 18/04/2024 23:48 (GMT+7)

Thời tiết ngày 10/1: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi có băng giá

MTĐT -  Thứ tư, 10/01/2018 08:56 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay nhiệt độ tại Hà Nội tiếp tục giữ mức thấp, vùng núi cao rét đậm, rét hại, có nơi xuất hiện băng tuyết.

Đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống khiến nhiệt độ toàn miền Bắc, trong đó có thủ đô Hà Nội đang xuống thấp nhất trong vòng 2 năm qua.

Sáng hôm qua, tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng rét sâu 10-11 độ C, các tỉnh Điện Biên, Yên Bái, Lạng Sơn đồng loạt xuống 6-8 độ. Riêng các vùng núi cao như Sa Pa (Lào Cai) rét 4,2 độ, Đồng Văn (Hà Giang) 3,4 độ, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,2 độ, cá biệt tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) xuống 1 độ.

Ban ngày, nhiệt độ toàn miền kìm giữ ở mức thấp, cao nhất tại Hà Nội trong hôm qua không quá 13 độ. Đêm qua và sáng sớm nay sẽ tiếp tục là cao điểm của đợt rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ đêm qua tại Hà Nội xuống 8-11 độ C, các tỉnh trung du còn 5-10 độ C, vùng núi cao dưới 3 độ. Riêng khu vực Mẫu Sơn, Fansipan tiệm cận 0 độ, nguy cơ cao có băng tuyết, thị trấn Sa Pa xuống 1-2 độ C.

Dự báo trong hôm nay, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục giữ ở mức thấp, khoảng 10-13 độ C. Sáng nay, Hà Nội tạnh mưa nên mức độ lạnh buốt giảm xuống. Nhiệt độ nhích nhẹ so với ngày hôm qua. Mức nhiệt đo được lúc 6h sáng tại Hà Đông là 12,2 độ.

Vùng núi cao rét hại. Nhiệt độ đo tại các trạm thuộc vùng núi cao ở tỉnh Điện Biên, Lang Sơn, Lào Cai xuống dưới 5 độ. Vùng núi cao trên 2.000m ở toàn miền Bắc đã đồng loạt xuống 0 độ, nguy cơ có băng tuyết.

Vùng núi cao có nguy cơ xuất hiện băng giá.

Các tỉnh Thanh Hoá - Hà Tĩnh, ban ngày không quá 14-15 độ C. Đà Nẵng - Bình Thuận đêm và sáng có mưa rào, phía Bắc trời rét 20-23 độ, phía Nam se lạnh 25-28 độ. Tây Nguyên se lạnh 25-28 độ C, đêm rét 17-20 độ.

Ở Nam Bộ giảm, sáng sớm se lạnh, trưa chiều trời nắng trở lại, mức nhiệt cao nhất đạt 30-33 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 10/1:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 66 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ, có nơi dưới 3 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 12 - 15 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 16-18 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có băng giá. Độ ẩm từ 63 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 - 12 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 13 – 16 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 65 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 10 - 13 độ, phía Nam 13-16 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 13 - 16 độ, phía Nam 16-19 độ C

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển có nơi cấp 5, giật cấp 6. Phía Bắc Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17- 20 độ; phía Nam 20-23 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25 độ; phía Nam 26-29 độ C

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 – 28 độ C

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26o độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32o độ C

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Độ ẩm từ 63 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 9 – 12 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ: 12 – 15 độ C

Nhật Hạ (t/h)

Bạn đang đọc bài viết Thời tiết ngày 10/1: Bắc Bộ rét đậm, rét hại, vùng núi có băng giá. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Khai mạc phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phiên họp thứ 32 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức khai mạc. Chủ tịch Quốc hội cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Tin mới

Ninh Bình: Khai hội Hoa Lư 2024
Tối 17/4, tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Cố đô Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 1.100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2024.