Thứ sáu, 29/03/2024 05:16 (GMT+7)

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/10/2018

MTĐT -  Thứ ba, 02/10/2018 10:40 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/10/2018: Tin pháp luật, tai nạn giao thông, thế giới, giải trí showbiz, thể thao...

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần, hưởng thọ 101 tuổi

Theo thông tin từ TTXVN, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12 đêm 1/10/2018, tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/10/2018: Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từ trần, hưởng thọ 101 tuổi.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917, quê ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Ông tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản từ rất sớm.

Nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười từng được tôi luyện qua các cuộc kháng chiến cứu nước và các giai đoạn xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ Tổ quốc. Năm 1941, khi mới 24 tuổi, ông bị thực dân Pháp bắt và kết án 10 năm tù tại Hoả Lò (Hà Nội). Bốn năm sau, ông vượt ngục và tiếp tục hoạt động cách mạng, tham gia Tỉnh uỷ Hà Đông, trực tiếp lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở đây. Sau tháng Tám 1945, ông giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Đông.

Tai nạn liên hoàn trên QL1, tài xế mắc kẹt trong cabin

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 1/10, trên QL1 đoạn đèo Mẹ bồng con, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai khiến 1 người bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.

Tài xế xe tải BKS: 77H - 9412 mắc kẹt trong cabin được người dân và lực lượng chức năng giải cứu.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe tải mang BKS: 74C - 070.48 do anh Hồ Văn Sơn (26 tuổi, ngụ Quang Trị) đang dừng trên QL1 theo hướng Bình Thuận - TP.HCM do phía trước bị tắc đường nhẹ, thì bị xe tải BKS: 77H - 9412 (chưa rõ danh tính người điều khiển) tông từ phía sau.

Sau cú va chạm, xe tải BKS: 74C - 070.48 lao về phía trước tông vào xe tải BKS: 43X - 4291; xe tải BKS: 43X - 4291 lại tiếp tục tông vào xe tải BKS 60C - 036.79. Vụ tai nạn liên hoàn khiến các xe tải hư hỏng nặng, riêng tài xế xe tải BKS: 77H - 9412 bị thương nặng, mắc kẹt trong cabin.

"Nổ" là con gái thiếu tướng Công an để lừa đảo hơn nửa tỷ

Chiều 1/10, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bắt Trần Bích Ân (37 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nghi phạm Ân tại cơ quan Công an

Trước đó, thông qua mối quan hệ xã hội, Ân quen với chị Nguyễn Thị Bích T. (36 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Ân giới thiệu mình là Phó giám đốc Vietnam Airlines, sở hữu một số khách sạn và cơ sở massage. Đối tượng cũng "nổ" có mẹ làm ở Bộ Công an mang hàm thiếu tướng, quen biết với lãnh đạo Nhà nước.

Ân nói với chị T. sẽ tạo điều kiện cho chị này mở đại lý vé máy bay bán cho cán bộ UBND TP Đà Nẵng và mua ô tô thành phố thanh lý. Tin lời Ân, từ tháng 3 - 9/2016, chị T. đã nhiều lần giao cho Ân tổng số tiền 602 triệu đồng.

90 phút định đoạt số phận Mourinho

HLV Jose Mourinho đang sa lầy tại MU sau chuỗi trận thất vọng. Nếu không giành chiến thắng trước Valencia trong trận đấu vào bảng Champions League diễn ra vào 2h ngày 3/10, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ bị “trảm” ngay lập tức.

HLV Jose Mourinho đang sa lầy ở MU

Sân Old Trafford đang trải qua chuỗi ngày đen tối với những kết quả bết bát của MU. Sau khi bị Derby County loại khỏi Cúp Liên đoàn Anh từ vòng 1, MU tiếp tục gây thất vọng bằng thất bại 1-3 trước West Ham tại vòng 7 Ngoại hạng Anh. Đây cũng là trận thua thứ 3 của Quỷ đỏ từ đầu mùa. Chỉ giành được 10 điểm sau 7 vòng, thày trò HLV Jose Mourinho đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, thành tích tệ nhất sau 28 năm.

Ngoài thành tích kém cỏi, HLV Mourinho còn tỏ ra mất kiểm soát phòng thay đồ. Mâu thuẫn giữa nhà cầm quân này và ngôi sao lớn nhất đội Paul Pogba được cho là không thể hàn gắn. Bên cạnh đó, Mourinho còn khiến các ngôi sao khác nóng mặt khi liên tục đổ lỗi, chỉ trích học trò sau mỗi thất bại. Không phải bỗng dưng nhà cái đưa ra tỉ lệ HLV Mourinho bị sa thải cao nhất tại Ngoại hạng Anh (đặt 4 ăn 5). Thậm chí, tờ Dailymail còn tiết lộ, một vài nhân vật ở Old Trafford cho hay, Mourinho có thể mất ghế ngay trong tuần này.

Ngoại trưởng Triều Tiên từ chối gặp người đồng cấp Hàn Quốc tại Mỹ

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 30/9 đã rời New York sau kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) lần thứ 73 mà không gặp người đồng cấp Triều Tiên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha (trái) và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho

Bà Kang Kyung-wha đã hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và các nhà ngoại giao hàng đầu của một số quốc gia khác trong thời gian bà ở đây. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho đã từ chối đề nghị trước đó của bà Kang Kyung-wha về một cuộc hội đàm cấp bộ trưởng ở New York.

Các nguồn tin từ chính quyền Hàn Quốc cho biết, bà Kang, người tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới Hội nghị Thượng đỉnh liên Triều ở Bình Nhưỡng trong tháng 9, đã nói chuyện với ông Ri Yong-ho về chuyến đi này và gợi ý hai bên gặp nhau bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ.

Khi phim Việt vươn ra “biển lớn”

Việc ngày càng có nhiều bộ phim điện ảnh Việt Nam được gửi đi tranh giải thưởng ở các LHP quốc tế phần nào khẳng định sự khởi sắc của điện ảnh nước nhà.

Phim “Cô Ba Sài Gòn” được Cục Điện ảnh Việt Nam lựa chọn gửi đi dự vòng sơ tuyển Oscar 2019

Trong hơn 10 năm trở lại đây, thị trường điện ảnh Việt Nam có nhiều biến chuyển khởi sắc, tăng vọt cả về số lượng, chất lượng lẫn doanh thu. Không chỉ trở thành những bộ phim ăn khách trong nước, nhiều tác phẩm được lựa chọn gửi đi tranh giải hoặc được mời chiếu tại các liên hoan phim (LHP) có uy tín như: Cha cõng con (đạo diễn Lương Đình Dũng) được lựa chọn trình chiếu ở LHP Tallinn Black Nights (Estonia), LHP Quốc tế Ấn Độ; Đảo của dân ngụ cư (đạo diễn Hồng Ánh) lọt vào chung kết LHP Quốc tế Cairo 2017, thắng các hạng mục “Phim hay nhất”, “Nam diễn viên chính xuất sắc” (Phạm Hồng Phước) và “Đạo diễn hình ảnh xuất sắc” (Lý Thái Dũng) tại LHP ASEAN 2017.

Có thể thấy, việc đưa phim Việt tới các LHP có uy tín không chỉ giúp nâng tầm điện ảnh Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội khác cho đạo diễn, nhà sản xuất. Theo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng: “Trước đây, chất liệu phim Việt Nam về mặt kỹ thuật (âm thanh, hình ảnh) có thể khó nhưng bây giờ những cái quy chuẩn đó chúng ta đã đáp ứng được. Cho nên, LHP là nơi để các nhà làm phim có cơ hội mới như: Bán cho các rạp hay các kênh truyền hình nước ngoài”.

Theo Báo Giao thông

Bạn đang đọc bài viết Tin tức 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 2/10/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt
Ngày 28/3, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn.
Đắk Nông nhận Huân chương Độc lập hạng nhất
Tối 23/3, tại thành phố Gia Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004 - 1/1/2024) gắn với kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa (23/3/1975 - 23/3/2024).
Ông Trần Hoàng Tuấn điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã họp và kết luận giao ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chịu trách nhiệm điều hành UBND tỉnh Quảng Ngãi cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.
Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Hoàng Thị Thúy Lan
Sáng 21/3, tại kỳ họp bất thường lần thứ 6, khóa 15, Quốc hội xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; trong đó có việc xem xét bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.