Thứ ba, 23/04/2024 23:46 (GMT+7)

Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/8/2018

MTĐT -  Thứ năm, 16/08/2018 10:43 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/8/2018. Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 16/8/2018

Quảng Ngãi có tân Chủ tịch MTTQ tỉnh tuổi 7X

Đại đoàn kết đưa tin, sáng 16/8, tại TP Quảng Ngãi, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức hội nghị lần thứ 11 (bất thường) khóa XIII, hiệp thương cử Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019. 

Dự hội nghị có, ông Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Trao tặng hoa cho ông Nguyễn Cao Phúc (thứ ba từ trái sang) tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2014-2019.

Hội nghị đã thống nhất Tờ trình của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cử ông Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019, thay ông Lê Quang Thích, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã được nghỉ chế độ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Phúc, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi chia sẻ: “Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí và tôi nguyện sẽ nổ lực hết sức mình cùng các bác, các chú, các anh chị, các đơn vị… trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ kế thừa xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh, phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới”.

Ông Nguyễn Cao Phúc, sinh ngày 2/7/1970, quế xã Phổ Thuận, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, dân tộc kinh, vào Đảng chính chức ngày 14/2/1998, trình độ học vấn: thạc sỹ kinh tế, trình độ lý luận của nhân.

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định bổ sung, thay thế 4 vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2014-2019.

Sắp diễn ra Hội nghị bất động sản Quốc tế IREC 2018

Tại buổi họp báo chiều ngày 15/8/2018, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) đã thông tin về Hội nghị Bất động sản Quốc tế IREC 2018.

Chủ tịch Hiệp hội bất động sản VN Nguyễn Trần Nam chủ trì họp báo

Theo đó, đây là Hội nghị do VNREA và Hiệp hội Môi giới Bất động sản Quốc gia Hoa Kỳ - National Association of Realtors (NAR) tổ chức tại Việt Nam. Hội nghị Bất động sản Quốc tế là sự kiện giao lưu, kết nối thường niên và lớn nhất của cộng đồng các hiệp hội và doanh nghiệp bất động sản thế giới trong những năm gần đây.

Với khẩu hiệu “Việt Nam - Thế giới của cơ hội”, IREC 2018 sẽ chính thức diễn ra trong 3 ngày (từ 5 - 7/9/2018) tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Việt Nam và Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng quốc gia với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hội nghị toàn thể các Hiệp hội bất động sản thế giới; các diễn đàn chuyên đề về xu hướng phát triển thị trường bất động sản toàn cầu; các hội nghị giới thiệu, xúc tiến đầu tư; triển lãm bất động sản quốc tế…

Đặc biệt, trong 3 ngày diễn ra Hội nghị là dịp để các nhà quản lý, các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra các ý kiến bàn thảo, góp phần giải quyết những hạn chế, khơi dậy tiềm năng và thúc đẩy các thị trường bất động sản phát triển lành mạnh hơn, bền vững hơn, đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Đồng thời, qua các cơ hội kết nối đầu tư sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho 3 cá nhân

Ngày 15/8, nhân kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9; Thừa ủy quyền của Chủ tich nước, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, thay mặt lãnh đạo UBND TP này, đã trao quyết định truy tặng, phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 cá nhân có thành tích, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước của dân tộc. 

Quyết định truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được trao cho thân nhân liệt sỹ Mai Mỹ (nguyên Bí thư Chi bộ bí mật thôn Bá Giáng thuộc Huyện ủy bí mật Hòa Vang). Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được trao cho Đại úy Châu Quang Bút (nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn tên lửa 73, Trung đoàn tên lửa 285, Sư đoàn phòng không 363, Quân chủng Phòng không - Không quân) và bà Đặng Thị Thanh Cần (nguyên Y sĩ thuộc Khu III, huyện Hòa Vang).    

Vận động nhân dân giám sát việc xây dựng nông thôn mới

Ngày 15/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Vai trò của MTTQ Việt Nam trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới - thực trạng và giải pháp”. 

Toàn cảnh buổi tọa đàm Ảnh: KTĐT

Tại buổi tọa đàm, 9 ý kiến đã nêu rõ hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới; những giải pháp của mặt trận và chính quyền địa phương trong xây dựng nông thôn mới, vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu kết luận, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đánh giá cao kinh nghiệm hay, thiết thực của MTTQ các địa phương trong vận động và giám sát xây dựng nông thôn mới. Kết quả đó là sự thấm nhuần tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tinh thần tâm huyết, trách nhiệm của MTTQ với sự nghiệp nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đất nước. 

Từ ý kiến của các đại biểu, Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TƯ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ có thêm giải pháp để tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện việc giám sát triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thời gian tới ngày càng hiệu quả.

Bạn đang đọc bài viết Tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 16/8/2018. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới