Công trình Nghĩa trang nhân dân Nỗng Tranh đang thi công tại xã Quế Mỹ, nằm cách đường ĐT 611 vài trăm mét chẳng khác gì đại công trình khai thác khoáng sản, do Công ty TNHH MTV Quang Phú đã khai thác và tận thu suốt nhiều năm nay.
Nhiều ngày qua, Môi trường và Đô thị Việt Nam tiếp nhận thông tin phản ánh của nhiều hộ dân ở Tổ dân phố 35, Kiệt 7, Phan Văn Định, Phường Hoà Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng, về tình trạng không có nước sinh hoạt vào mùa hè.
Chất phế thải, rác thải, vật liệu xây dựng, tất cả đều được đổ tại các bãi rác lộ thiên gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ảnh hưởng trực tiếp đến người dân nơi đây.
Sau vụ tai nạn thì, việc kéo goong trong hầm lò từ -250 lên – 97,5 có đảm bảo đúng theo kỹ thuật? Công ty CP than Mông Dương thực hiện kéo 2 goong có đúng với quy trình được cấp phép?.
Dù Bộ KH&ĐT chỉ rõ năng lực tài chính của VWS còn yếu, chi phí xử lý rác quá cao so với dự án tương tự đã cấp phép nhưng UBND TP.HCM vẫn kiên quyết lựa chọn VWS và tham mưu Chính phủ.
Vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đã đồng ý với báo cáo của Thanh tra Chính phủ trước đó về xác minh tố cáo sai phạm tại bãi rác Đa Phước.
Làm rõ việc ứng 9 triệu USD để xử lý bãi rác Đa Phước; Bình Thuận: Xử lý vụ khai thác cát trái phép tại khu vực lòng hồ Đa Mi… là một số tin môi trường trong ngày.
“Núi” rác Đa Phước phình to hơn cách đây hai năm, chiếm phần lớn diện tích bãi; trong khi đó, người dân sống ở khu nam Sài Gòn tiếp tục ngửi mùi hôi từ hướng bãi rác này.
“Việc chôn lấp rác có xử lý như thế nào thì cũng có mùi, chỉ có chuyển sang đốt mới giảm mùi hôi và việc quan trọng nhất là phải đổi mới công nghệ xử lý rác”, Giám đốc Sở TNMT nói.
GS.TS Nguyễn Hữu Dũng - Viện trưởng Viện Môi trường Đô thị & Công nghệ Việt Nam chia sẻ với PV Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử về những tồn tại của bãi chôn lấp rác thải Đa Phước...
Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố cáo của công dân liên quan đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước (TP.HCM). Do VWS làm chủ đầu tư.