Người đi lễ thiếu ý thức đã vứt đầy chai lọ, chân nhang. Họ khiến trẻ nhỏ lẫn người lớn gặp không ít phiền toái khi đến Tượng đài Quán thế âm ở Thừa Thiên - Huế ngày mùng 1 Tết.
Trong khi hầu hết người dân thủ đô Hà Nội sum họp bên gia đình, gặp gỡ bạn bè hoặc đi du xuân thì có nhiều người vẫn phải miệt mài làm việc ngày mùng 1 Tết.
Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt thường có tục xông đất (hay còn gọi là đạp đất) đầu năm, với mong muốn đem lại may mắn, hạnh phúc, bình an… cho gia đình trong năm mới.
Không ít người Việt Nam quan niệm rằng, những việc làm trong ngày mùng 1 Tết sẽ mang lại may mắn hay xui xẻo cho suốt một năm mới. Để tránh xui xẻo cho cả năm, bạn cần chú ý những việc "đại kỵ"
Người Việt có tục hái lộc đầu xuân từ ngàn xưa, vào thời điểm sau giao thừa, người ta thường hái một cành lộc mang về nhà để lấy may. Tuy nhiên, ngày nay phong tục này đang dần bị biến tướng.
Trong mái nhà Gươl mới của làng Bút Tưa, Tết Mậu Tuất năm 2018 đông đúc người làng đã tìm về với làng bản. Sau lễ cúng của các già làng, các thanh niên đồng bào Cơ Tu phân công nhau đón khách về chung
Nếu như những người trồng, buôn bán đào, quất, mai năm nay thắng lớn thì các chủ buôn bán hoa tại chợ Nhật Tân lại lỗ nặng. Ngày cuối cùng của năm, các loại hoa như hồng, ly, lay ơn đều giảm giá mạnh.
Trong những chuyến đi về nhà cận giao thừa, tại sân bay và các bến xe vẫn còn nhiều hành khách phải chờ đợi vì đông đúc cũng như sự chậm trễ từ các công ty vận chuyển.
NHNN đã có yêu cầu kiểm tra, xử lý các sự cố về ATM quá tải trong thời gian vừa qua đồng thời chủ động nên kế hoạch đáp ứng tối đa nhu cầu giao dịch những ngày Tết Nguyên đán.
Chiều 28 tháng Chạp, trong khi những hàng bán thực phẩm phục vụ Tết đông nghịt người mua thì tại các dãy hàng hoa lác đác mới có khách dừng lại hỏi giá.
Những ngày cuối cùng của năm 2017, các bệnh viện đều tập trung kêu gọi nhiều sự hỗ trợ của cộng đồng xã hội để bệnh nhân có thể về quê đón Tết cùng gia đình.