Thứ sáu, 26/04/2024 06:45 (GMT+7)

Du xuân Kỷ Hợi 2019: Phần 3 - Thành Cổ Loa, tòa thành cổ nhất VN

PHAN NGÂN -  Thứ sáu, 08/02/2019 07:06 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Truyền hình Môi trường và Đô thị Việt Nam gửi tới quý độc giả series video "Du xuân Kỷ Hợi".

Từ bao đời nay, di tích Thành Cổ Loa (nay thuộc huyện Đông Anh - Hà Nội) cùng những nhân vật huyền thoại như thần Kim Quy với chiếc nỏ thần, truyền thuyết vua An Dương Vương xây thành và nàng công chúa Mỵ Châu cùng chàng Trọng Thuỷ, tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hoá tinh thần của người dân Việt Nam. 

Tới nay, Thành Cổ Loa được coi là toà thành có niên đại cổ nhất ở Việt Nam xây dựng từ thế kỷ thứ III trước Công nguyên. Vào mỗi dịp đầu xuân, du khách từ khắp nơi đổ về cầu khấn và tham quan, vãng cảnh,...

Bạn đang đọc bài viết Du xuân Kỷ Hợi 2019: Phần 3 - Thành Cổ Loa, tòa thành cổ nhất VN. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bài thơ: Say
Khi say anh chợt nhớ em///Như bỏ viết lâu năm thèm hương báo mới////Khi cánh én nhớ Xuân về làm tổ///Chấp chới ánh đèn thèm nắng phút bình minh.
“Thời” của căn hộ khách sạn nội đô
Những chính sách “cởi trói” cùng sự dịch chuyển của thị trường đang tạo đà cho phân khúc căn hộ khách sạn nội đô có nhiều dấu hiệu khởi sắc, trở thành “điểm dừng chân lý tưởng” cho các nhà đầu tư.
Thỏa thuận cho vòng đời của nhựa
Vòng thứ tư của Ủy ban đàm phán liên chính phủ (INC-4) nhằm xây dựng một công cụ ràng buộc pháp lý quốc tế đầu tiên về ô nhiễm nhựa, bao gồm cả ô nhiễm trong môi trường biển, đang bước vào những cuộc họp chi tiết tại Ottawa, Canada.