Thứ ba, 16/04/2024 15:07 (GMT+7)

20/11 đầu tiên trường Lương Thế Vinh vắng bóng PGS Văn Như Cương

MTĐT -  Thứ hai, 20/11/2017 10:12 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Những hình ảnh quý giá về thầy Văn Như Cương đã được trưng bày tại triển lãm mang tên 'Dấu ấn' tại cả 2 cơ sở trường THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội).

Chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày 18/11 tại trường THPT Dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) đã tổ chức buổi lễ tri ân mang tên “Dấu ấn”. Đây là ngày 20/11 đầu tiên trong 27 năm qua, trường không còn sự xuất hiện của thầy giáo Văn Như Cương.

Để tưởng nhớ về người thầy đáng kính, các em học sinh đã tổ chức buổi triển lãm về cuộc đời thầy Văn Như Cương, qua đó thể hiện tấm lòng của mình dành cho người thầy đã khuất.

Con gái thầy Văn Như Cương lặng lẽ bên những tấm hình về người cha, người thầy đáng kính của mình.

Nhiều bức hình quý giá về cuộc sống của thầy Văn Như Cương trong triển lãm “Dấu Ấn”.

Hình thầy Cương và vợ cũng được trưng bày trong triển lãm.

Những câu nói nổi tiếng của Thầy Văn Như Cương được trưng bày tại triển lãm.

Những hình ảnh về cuộc sống hàng ngày của “ông tiên tóc bạc”.

Hình ảnh thầy Cương được lồng trong biểu tượng Mobius của trường Lương Thế Vinh.

Bức tượng của người thầy giáo đáng kính được trưng bày trong triển lãm.

Theo Tri thức trẻ

Bạn đang đọc bài viết 20/11 đầu tiên trường Lương Thế Vinh vắng bóng PGS Văn Như Cương. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Bình Thuận: Mô hình "Thư viện xanh" khơi nguồn cảm hứng đọc
Mô hình "thư viện xanh" đang là điểm đến lý tưởng sau mỗi giờ học của học sinh. Thông qua những góc không gian tự nhiên cùng với sự phong phú về các đầu sách, giúp các em có nguồn cảm hứng đọc mới, từ đó hình thành nên văn hóa đọc trong mỗi nhà trường.

Tin mới