Thứ năm, 28/03/2024 21:12 (GMT+7)

Quảng Ngãi: Khai quật khẩn cấp tàu cổ tại vùng biển huyện Bình Sơn

MTĐT -  Thứ sáu, 18/08/2017 10:11 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng vừa phê duyệt phương án khai quật khẩn cấp tàu cổ bị đắm tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.

Nhiều cổ vật từng được phát hiện tại vùng biển huyện Bình Sơn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi là đơn vị chủ trì khai quật khẩn cấp tàu cổ đắm.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp với một số đơn vị liên quan tiến hành khai quật tàu cổ trong vòng 30 ngày (hoặc kéo dài hơn tùy theo điều kiện) tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3. Vị trí khai quật cách bờ từ 6 - 7 m, có độ sâu khoảng 9 m.

Trong quá trình thực hiện khai quật tàu cổ, đơn vị khai quật cần sử dụng máy quay phim, máy ảnh xuống vị trí phát hiện tàu cổ để đo vẽ, chụp ảnh hiện trạng. Đồng thời xác định phạm vi phân bố của tàu và hiện vật; khoanh vùng không chỉ riêng con tàu mà cả phạm vi rộng lớn xung quanh vì khi chìm, tàu có thể bị nghiêng hay lật làm hiện vật đổ tràn ra xung quanh.

Trước đó, ngày 27/7/2017, trong quá trình nạo vét luồng lạch tại vùng biển thôn Tuyết Diêm 3, công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hào Hưng Quảng Ngãi đã phát hiện nhiều mảnh gốm sứ cổ, mảnh gỗ nhỏ lẫn trong cát.

Theo nhận định ban đầu, những hiện vật gốm sứ được phát hiện thuộc thời nhà Minh, chìm dưới biển ở độ sâu 9 m.

Cũng qua khảo sát sơ bộ để tiến hành khai quật khẩn cấp cho thấy, xác tàu cổ dài từ 20 - 30 m, mạn tàu đã phát lộ, trên thân tàu có nhiều gốm sứ.

Trước đó, năm 2013, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức khai quật một con tàu cổ ở vùng biển Bình Châu (huyện Bình Sơn) và thu về hàng ngàn hiện vật khác nhau. Đa số các hiện vật thu được có niên đại khoảng 700 năm trước và đặc biệt có giá trị về mặt văn hóa.

Theo Dân trí

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ngãi: Khai quật khẩn cấp tàu cổ tại vùng biển huyện Bình Sơn. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 Hoặc email: [email protected]

Cùng chuyên mục

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Tin mới

Ông Nguyễn Văn Minh làm Tổng Biên tập Báo Công Thương
Ngày 28/3, Bộ Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh - Phó Tổng Biên tập phụ trách giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.